CLB BÓNG BÀN VIỆT NAM BERLIN e.V ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017 - 2019.

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/10/2017 | 05:36
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
CLB BÓNG BÀN VIỆT NAM  BERLIN e.V ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017 - 2019.

Ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch CLB đã thay mặt BCH  đọc báo cáo tổng kết trong nhiệm kỳ vừa qua  - Báo cáo đã nêu bật những hoạt động đã đạt được trong nhiệm kỳ qua như:

- Năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Đúc CLB đã tổ chức thi đấu giao hữu với CLB Bóng bàn Việt-Đức.Tháng 5.2016 CLB đăng kai giải bóng bàn thân thiện Berlin 2016, gồm 6 nước Châu Âu tham dự tổ chức thành công tốt đẹp - Tháng 7.2017 CLB đã tổ chức tham gia giải Bóng bàn thân thiện Budapest, nhiều cây vợt của CLB đã đạt thành tích cao.

Ngoài ra hàng năm CLB đã thường xuyên tổ chức thi đấu giao hữu với các CLB Bóng bàn Việt-Đức,cũng như các CLB Bóng bàn người Việt ở các khu vực trong nước Đức.Trong nội bộ CLB đã thường xuyên tổ chức các giải truyền thống như: Giải Cúp mùa hè, giải Cúp Giáng sinh… qua đó để các hội viên có dịp học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn của mình.Nhìn chung trình độ chuyên môn của các hội viên trong thời gian qua ngày càng được nâng cao rõ rệt.

Ngoài ra CLB cũng thường xuyên tham gia các hoạt động cùng các Hội đoàn nhân dịp các sự lớn do Sứ Quán hoặc các Hội đoàn đứng ra tổ chức. CLB đã làm tốt công tác thăm hỏi, động viên những thành viên CLB gặp khó khăn trong thời gian qua.

Đồng thời báo cáo cũng chỉ ra nhưng điểm còn thiếu sót như: Trong công tác quản lý hội viên chưa được chặt chẽ ,công tác tài chính công khai hàng năm chưa làm được kip thời.

Báo cáo đã đề cập tới Phương hướng với mục tiêu: Vui khỏe-Đoàn kết-Hội nhập - Phát triển. CLB đã thành lập tổ huấn luyện để hướng dẫn, luyện tập cho các hội viên mới. Đồng thời CLB đã có chủ chương mời nhưng huấn luyện viên giỏi của các CLB Đức về giảng dậy và huấn luyện cho các thành viên trong CLB.

Ông Hồ Anh Tiệp Phó chủ tịch hội đã đọc báo cáo tài chính công khai, và đọc sửa đổi một số điểm trong điều lệ cho phù hợp với tình hình hiện nay của CLB

Đại hội đã đống góp ý kiến với tinh thần thẳng thắn ,trách nhiệm và xây dựng.

Cuối cùng Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 11người. Ông Nguyễn Hữu Thọ được BCH bầu tái đắc cử chức Chủ tịch  nhiệm kỳ thứ 4 với sự tín nhiệm cao, BCH cũng bầu ra hai Phó chủ tịch là Ông Nguyễn Đức Thắng & Ông Hồ Anh Tiệp.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nguồn: Hữu Thông

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >