“CÓ NÊN CẤM HẦU HẾT CÁC XE Ô TÔ Ở TRUNG TÂM THÀNH PHỐ? - BERLIN TRƯNG CẦU Ý DÂN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/10/2020 | 16:02
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
“CÓ NÊN CẤM HẦU HẾT CÁC XE Ô TÔ Ở TRUNG TÂM THÀNH PHỐ? - BERLIN TRƯNG CẦU Ý DÂN

Sáng kiến "Không có xe hơi Berlin" nhằm mục đích giảm số lượng xe hơi trong vành đai Berlin S-Bahn. Điều này đang được đề xuất với Ban lãnh đạo TP trưng cầu ý dân.

Theo PV Christian Latz và Julian Würzer đăng trên trang morgenpost.de chiều 22.10, việc xử lý xe hơi ở Berlin đã là “cuộc chiến” trong một thời gian. Bây giờ các cuộc tranh luận lại tiếp tục... 

Vào thứ Tư (21.10), khoảng 20 cá nhân tư nhân, đã trình bày kế hoạch sáng kiến của mình cho công chúng lần đầu tiên. “Chúng tôi muốn có một cuộc sống tốt hơn ở Berlin", theo ông Anne Gläser, một trong những phát ngôn viên của sáng kiến này.

"Berlin nên trở thành một thành phố an toàn, lành mạnh và thân thiện với khí hậu trong tương lai". Để đạt được mục tiêu này, họ đã đặt ra những yêu cầu cốt lõi. Sau đó, luật có được thực thi hay không, sẽ được Ban lãnh đạo TP quyết định sau khi trưng cầu ý dân.

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan