CÔNG BỐ LUẬT CORONA MỚI TẠI BERLIN 4.3.2021

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/03/2021 | 21:52
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
CÔNG BỐ LUẬT CORONA MỚI TẠI BERLIN 4.3.2021

Cuộc họp của Ban lãnh đạo TP Berlin đã thống nhất đồng ý công bố các điều sau vào tối nay - Đồng thời, kêu gọi Chính phủ Liên bang đảm bảo việc cung cấp vắc-xin an toàn và tự thử nghiệm rộng rãi.

Chỉ nới lỏng ở tỷ lệ dưới 100:

1 - Các cửa hàng ở Berlin sẽ được phép mở cửa trở lại vào tuần tới trong một số điều kiện nhất định và ở dạng hạn chế. Mua sắm theo Termin. (Cửa hàng ăn chưa thấy nói được mở)

2 - Các trung tâm vườn và cửa hàng hoa, bảo tàng và trường dạy lái xe cũng sẽ mở cửa từ tuần tới. Riêng dịch vụ mát-xa được phép mở, nhưng các nhân viên phải thử Test corona nhanh ít nhất một lần một tuần. 

3 - Từ thứ Hai tới, mọi hộ gia đình sẽ được phép gặp lại một hộ gia đình khác. Tuy nhiên, chỉ được giới hạn ở tối đa năm người, không tính trẻ em đến 14 tuổi. (Trước đây, chỉ có một người không phải là hộ gia đình được phép). Ngoài ra còn được thư giãn trong khu vực tư nhân.

4 - Trẻ em đến 12 tuổi được phép tập các môn thể thao cho trẻ em ngoài trời cho tối đa 20 người.

5 - TIỆM NAILS & KOSMETICK ĐƯỢC MỞ TỪ 9.3: Nails và Kosmetik cũng thuộc bộ phận bán lẻ, vì vậy được mở, nhưng phải chuẩn bị vệ sinh chặt chẽ, cẩn thận và chỉ được làm theo lịch hẹn. Chủ và khách trong ngày phải có có kết quả xét nghiệm âm tính mới được phục vụ => Nghĩa là chỉ được phép mở với sự tuân thủ các điều kiện ngặt nghèo và chỉ phục vụ cho khách hàng có thể trình ra kết quả xét nghiệm âm tính trong ngày. (Điều này sao mà khó thế; Nếu bị kiểm tra, mà không thực hiện đúng, sẽ nhận giấy phạt nặng - CÁC CHỦ TIỆM LÀM ĐẸP CHÚ Ý THỰC HIỆN)

 

** Tất cả những điều trên: Chỉ nới lỏng ở tỷ lệ dưới 100

=> Tuy nhiên, việc nới lỏng được công bố phụ thuộc vào số liệu tỷ lệ mắc bệnh. Nếu tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày trên 100.000 cư dân tăng trên 100, chúng tôi sẽ "Kéo phanh khẩn cấp", thượng nghị sĩ văn hóa Klaus Lederer giải thích. Hiện tại, tỷ lệ mắc mới ở Berlin là khoảng 70.

Về nguyên tắc, việc phong tỏa ở Berlin sẽ được kéo dài đến ngày 28 tháng 3, như đã được chính phủ liên bang và tiểu bang đồng ý. Kể từ khi bắt đầu phong tỏa toàn quốc vào giữa tháng 12, phần lớn thương mại bán lẻ ở Berlin cũng đã bị đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, nhà thuốc hoặc hiệu thuốc, ví dụ. Các nhà hàng, bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở giải trí và thể thao đã bị đóng cửa. Do đó, Thượng viện đã công bố viện trợ khẩn cấp thêm khoảng nửa tỷ euro trong năm nay. Trong số những thứ khác, điều này nhằm tăng viện trợ liên bang cho các doanh nghiệp tự làm chủ và doanh nghiệp siêu nhỏ. Cũng sẽ có một số khó khăn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ không được hưởng lợi từ chương trình liên bang. Trong lĩnh vực văn hóa, 36,5 triệu EURO viện trợ khẩn cấp sẽ có sẵn, như Thượng nghị sĩ Lederer nói.

„CHÚNG TA CHƯA LÊN ĐẾN ĐỈNH NÚI“

Theo Thị trưởng TP Berlin Michael Müller (SPD) đã chỉ ra sau cuộc họp Thượng viện rằng đại dịch "chưa lên đến đỉnh núi và chúng ta sẽ phải cố gắng trong một thời gian dài". Đồng thời, ông thừa nhận rằng nhiều người đã đạt đến giới hạn của họ về mặt cảm xúc, và nhiều người đang đấu tranh cho sinh kế của họ trong bán lẻ và thủ công. Ngài Michael Müller nói: "Chúng tôi sẽ cung cấp các xét nghiệm nhanh để tự kiểm tra và sẽ có hành động quyết định đối với chủ đề tiêm chủng." Ông chỉ ra rằng tiêm vắc-xin trong viện dưỡng lão có số ca tử vong ít hơn đáng kể. 

P/s: Chúng ta mong sớm có Vắc-xin để được gỡ bỏ lệnh phong tỏa. Nhưng theo ngài Thị trưởng TP Berlin Michael Müller (SPD) đã chỉ ra sau cuộc họp Thượng viện rằng đại dịch "chưa lên đến đỉnh núi và chúng ta sẽ phải cố gắng trong một thời gian dài". Nên cùng nhắc nhau cố gắng. Hạn chế tiếp xúc và giữ sức khỏe của mình (Tin từ CH Séc, nghe mà sợ quá: „Dịch đang hoành hành nước Tiệp!!! Cứ 100 người dân, thì có xấp xỉ 13 người bị nhiễm bệnh!!!“

Mọi người đi làm hãy cẩn thận hơn!!!

Nguồn: rbb24.de – BBT Viet-bao.de biên dịch 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan