CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC VỚI ´NGHĨA TÌNH BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/08/2019 | 10:19
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC VỚI ´NGHĨA TÌNH BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG´

Cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức đến nay có trên 170.000 người định cư, sinh sống trải rộng trên toàn CH Liên bang Đức (tại 16 Bang); tổ chức hội, đoàn cộng đồng phát triển mạnh (với trên 120 hội, đoàn) hoạt động rất sôi nổi; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao… được thường xuyên tổ chức phong phú với nhiều hình thức, quy mô khác nhau, theo nhóm, gia đình, đồng hương, vùng, tiểu bang, toàn Liên bang…, cộng đồng ta cũng tích cực tham gia các sự kiện văn hóa của sở tại và quốc tế tổ chức tại Đức. 
Những hoạt động đó đã giúp bà con luôn có đời sống tinh thần phong phú, nuôi dưỡng thế hệ người Việt thứ 2, thứ 3  gắn bó với truyền thống văn hóa dân tộc, giúp nhau đoàn kết, phát triển, hội nhập, hướng về quê hương đất nước, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa, con người, đất nước Việt Nam với nhân dân Đức và bạn bè quốc tế.
 
Nhìn lại quãng đường đã qua, những người con xa xứ đang sinh sống ở đất nước Đức phồn thịnh, nhưng lòng vẫn luôn đau đáu tình yêu quê hương, đất nước, hướng về cội nguồn; độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc trở thành thiêng liêng nhất trong tâm khảm mỗi chúng ta, đó là truyền thống mấy nghìn năm lịch sử mỗi khi có nguy cơ bị xâm lăng thì tinh thần đó lại cuộn dâng, nhấn chìm mọi kẻ thù…
 
Với truyền thống yêu nước và giàu lòng nhân ái đó, Cộng đồng người Việt tại CHLB Đức trong những năm qua có nhiều hoạt động hướng về quê hương, với những việc làm thiết thực, hiệu quả, có nhiều đóng góp về cả tinh thân và vật chất, giúp đỡ đồng bào ở trong nước bị bão lũ, bị ảnh hưởng chất độc da cam, giúp đỡ người khuyết tật, người nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa.v.v..  chia sẻ mọi buồn - vui cùng quê hương, đất nước...
 
Trong khuôn khổ bài viết này, vào thời điểm này, xin nêu một hoạt động mà tôi tâm đắc, đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Việt tại CHLB Đức, đó là phong trào “Nghĩa tình biển đảo quê hương”, cần được nuôi dưỡng và tiếp tục phát huy, xin thống kê một số việc chúng ta đã làm của Câu lạc bộ Trường Sa và cộng đồng ta tại CHLB Đức, để minh chứng cho nhận định ở trên, như sau:
 
1- Xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước và tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng được đóng góp công sức của mình vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, năm 2017 với sự hỗ trợ của cơ quan đại diện, Câu lạc bộ Trường Sa tại CHLB Đức được thành lập với nhóm nòng cốt là những kiều bào đã trực tiếp đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và một số cá nhân tích cực, đến nay đã có gần 100 hội viên chính thức, đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo cộng đồng tham dự. Câu lạc bộ, đã thành lập “Quỹ nghĩa tình biển, đảo quê hương”. phát động quên góp vật chất, tài chính, để ủng hộ chia sẻ khó khăn với quân, dân Trường Sa.
 
2- Hằng năm, trước và sau mỗi chuyến đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa do Ủy ban NNVNVNONN và Quân chủng Hải quân tổ chức, Câu lạc bộ Trường Sa phối hợp với Đoàn đại biểu kiều bào tại Đức tổ chức giao lưu trước khi xuất phát và tổ chức gặp mặt báo cáo kết quả chuyến đi, qua đó để tuyên truyền về biển đảo quê hương, thông tin thực tế về tình hình quân, dân trên đảo Trường Sa, chủ quyền biển đảo của Việt Nam, góp phần nâng cao hiểu biết và lan tỏa tinh thần hướng về biển đảo quê hương.
 
3- Vận động những người đã tham gia các đoàn đi thăm quân dân Trường Sa chủ động tuyên truyền miệng trực tiếp tại các sự kiện giao lưu cộng đồng, viết bài đăng trên báo chí... (đã thuyết trình tại 3 cuộc Festival TN-SV toàn Liên bang; nhiều cuộc giao lưu cộng đồng; 2 cuộc giao lưu có bạn bè Đức tham dự; nhiều bài viết đăng trên báo cộng đồng và báo chí ở trong nước.
 
4- Năm 2014, khi xảy ra sự kiện Giàn khoan HD981 của Trung Quốc vi phạm chủ quyền trên vùng biển Việt Nam, một số hội đoàn cộng đồng đã phối hợp tổ chức mít tinh (biểu tình) ngày 15/5/2014 có 5.000 người tham gia và ngày 08/6/2014 có trên 10.000 người tham gia, phản đối Trung Quốc hạ đặt Giàn khoan HD981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam, thu hút nhiều bạn bè người Đức, Philippine và Indonesia tham gia.
 
5- Sau sự kiện HD981, các hội đoàn tổ chức quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương, kết quả đạt được trên 130.000 eur, đã đóng mới con tàu CQ-01 (tàu Chủ quyền) trị giá 3,5 tỉ VNĐ tặng quân, dân Trường Sa (được BTLQCHQ biên chế cho đảo Song Tử Tây, năm 2015). Kết quả này được các cơ quan chức năng trong nước ghi nhận, đánh giá cao cộng đồng người Việt tại CHLB Đức trong phong trào người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển đảo quê hương.
 
6- Hưởng ứng cuộc vận động kiều bào đóng góp ủng hộ dự án xây dựng Nhà Văn hóa đa năng tại Trường Sa; Câu lạc bộ Trường Sa thông qua các hoạt động Nghĩa tình biển, đảo quê hương, vận động quyên góp gửi về ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa (hằng năm quyên góp được trên 10.000 euro).
 
7- Ông Nguyễn Văn Cường là Việt kiều tại Đức đã giành 5 xuất nhà ở tại Hà Nội cho con em của Bộ đội Trường Sa ở miễn phí trong thời gian học đại học và cao đẳng, thực hiện từ năm 2015 đến nay (dự tính mỗi năm 200 triệu đồng, 5 năm = 1 tỷ đồng).
 
8- Ông Nguyễn Huy Thắng (Nhà báo Huy Thắng), thành viên đoàn Việt kiều tại CHLB Đức trong chuyến thăm Trường Sa (2014), với tình cảm đối với quân - dân Trường Sa và tình yêu quê hương đất nước, ông đã sáng tác ca khúc “Hoàng Sa – Trường Sa ơi chúng con đã về đây”, Ca khúc đã được hát trên chuyến thăm các đảo và đạt giải nhất cuộc thi viết về Trường Sa năm 2014; bài hát đã được Đài tiếng nói Việt Nam phối khí và phát sóng chính thức trên VOV, bài hát được đánh giá là 1 trong những bài hát hay nhất về Hoàng Sa-Trường Sa, được Câu lạc bộ Trường Sa tại CHLB Đức sử dụng làm bài ca truyền thống của Câu lạc bộ hiện nay.
 
9- Câu lạc bộ Trường Sa đã sưu tầm tư liệu, tự biên soạn bài viết, tranh ảnh... phối hợp với với các hội đoàn, Hội hữu nghị Đức-Việt nhân các sự kiện, tổ chức giao lưu nói chuyện, tuyên truyền với bạn bè Đức về Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam để bạn bè Đức và quốc tế hiểu, ủng hộ Việt Nam. Hội viên thuộc CLB Trường Sa sinh sống tại các địa phương của CHLB Đức đã tranh thủ các sự kiện cộng đồng để tuyên truyền và tổ chức trưng bày tranh, ảnh, giới thiệu lá cờ Tổ quốc có hàng trăm chữ ký của bộ đội Trường Sa, đọc thư gửi kiều bào tại CHLB Đức của bộ đội Trường Sa, gửi gắm niềm tin bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương, đã tạo nên hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ trong cộng đồng.
 
10- Câu lạc bộ Trường Sa đã phối hợp và đồng hành với Hội thanh niên-sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức, hỗ trợ Festival Thanh niên - sinh viên toàn Liên bang, tổ chức tuyên truyền về biển, đảo quê hương trong chương trình Festival (vào dịp tháng 8 hằng năm).
 
11- Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức cũng luôn tạo ra những sân chơi, những diễn đàn để các bạn có thể hướng về quê hương đất nước, đã phát động một cuộc thi viết về biển đảo quê hương, thu hút rất nhiều tác phẩm từ các bạn sinh viên trên khắp mọi miền của nước Đức, cuộc thi đã lan toả và thu hút cả các bạn sinh viên Việt Nam tại rất nhiều nước Châu Âu gửi bài dự thi. Chính từ cuộc thi này mà cuốn sách “Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức hướng về biển đảo quê hương” đã ra đời (đầu năm 2019), là món quà tinh thần nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của hơn 7.000 sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức đã gửi tặng quân, dân Trường Sa thân yêu.
 
12- Tổ chức triển lãm ảnh có tên gọi “Nụ cười Trường Sa” với ba ngôn ngữ: Anh, Đức, Việt tại ngay khuôn viên của một trường đại học lâu đời tại thành phố Hanover xinh đẹp đã đưa những hình ảnh gần gũi, chân thật của Trường Sa tới gần hơn với bạn bè và sinh viên Quốc tế, kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với chủ quyền không thể tranh cãi của chúng ta trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa.
 
- Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức cũng đang triển khai một số đề án nhằm phục vụ quân, dân Trường Sa, như: dự án nước sạch, xử lý nước thải, rau xanh, bảng đọc sách điện tử…(đang trong quá trình nghiên cứu), những hoạt động đó, thể hiện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Đức luôn hướng về Trường Sa, với tất cả trách nhiệm và ngọn lửa tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng của tuổi trẻ.
 
- Còn rất nhiều những việc làm cũng như tình cảm cao đẹp của các cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nhân, các tổ chức hội đoàn Người Việt Nam tại CHLB Đức (chưa kể hết ở đây) đã và đang tích cực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
 
CLB Trường Sa cùng các hội đoàn đã thắp lên ngọn lửa Trường Sa, đang lan toả mạnh mẽ tới toàn thể cộng đồng hơn 170.000 người Việt Nam tại CHLB Đức, đã và tiếp tục phối hợp tổ chức những diễn đàn, những buổi meeting, hội thảo, triển lãm về Trường Sa kêu gọi cộng đồng cùng chung tay với quân và dân trên Quần đảo Trường Sa.
 
Dòng máu Lạc Hồng, con cháu Giồng Tiên, những người con đất Việt ở trong nước hay ở ngoài nước nói chung, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức luôn thủy chung, sắt son với tình yêu quê hương đất nước da diết, sẽ đồng tâm, hiệp lực, sẵn sàng hi sinh mỗi khi “Tổ quốc gọi tên mình”.
 
Nguồn: An Phúc, CLB Trường Sa - (Ảnh bìa: Internet)
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >