CỘNG ĐỒNG VIỆT MAY KHẨU TRANG ỦNG HỘ Y TẾ VÀ NGƯỜI DÂN TẠI CHLB ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/03/2020 | 01:11
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
CỘNG ĐỒNG VIỆT MAY KHẨU TRANG ỦNG HỘ Y TẾ VÀ NGƯỜI DÂN TẠI CHLB ĐỨC

Ngày 25.3.2020, Viet-bao.de đã đăng lời phát động: MAY KHẨU TRANG ỦNG HỘ Y TẾ VÀ NGƯỜI DÂN – bởi theo Spiegel-Onlnie đưa tin: Chống dịch Virus Corona Quân đội Đức đặt cho nhà sản xuất hơn 6 triệu khẩu trang để phục vụ cho y tế. Trong lúc vận chuyển tới Đức thì một sự cố bất ngờ xẩy ra là hơn 6 triệu khẩu trang bị biến mất tại sân bay Kenia không một lời giải thích. (Dự kiến vào ngày 20.03 vừa rồi đến Đức)!!!

Vì vậy, ngành y tế tại Đức đang cần gấp khẩu trang để các bác sĩ, y tá dùng cho việc chữa bệnh dịch Virus Corona cũng như các viện dưỡng lão, các công sở… và tặng cho bà con Đức, Việt chưa có khẩu trang.

Và, ngày 26.3.2020, Chủ tịch ngành Y của Đức đã khuyến cáo Toàn công dân hãy đeo khẩu trang phòng chống Virus Corona!!! Chính vì thế mà khẩu trang càng cần phải sản xuất gấp.

Lời phát động đã được bà con trên toàn cộng đồng Việt hưởng ứng và tự thành lập ra nhiều nhóm may, cũng như nhiều gia đình cũng tổ chức may tại nhà. Hàng ngàn chiếc khẩu trang của các anh chị đã được trao cho các bệnh viện, viện dưỡng lão, các công sở và phân phát cho bà con người Việt cũng như người dân của nước sở tại.

Người góp công sức, người góp của… Những hình ảnh thật đẹp về sự chung tay, cùng hướng về một mục đích: góp phần nhỏ cùng nước Đức đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống an yên cho mỗi gia đình.

Viet-bao.de đã cùng bà con ngày đêm kết nối để những sản phẩm khẩu trang của bà con được trao đến những nơi đã đăng ký.

Hình ảnh các anh chị Phật tử Chùa Phổ Đà phát tâm làm tại tiệm may của vợ chồng anh chị Phúc Hải , sản xuất để kịp giao cho các “đơn đặt hàng” của các bệnh viện, hoặc các công sở “quên ăn, quên uống, quên nghỉ”, không khí khẩn trương thật xúc động… Cũng giống như Hội Sen Từ thiện Vàng Berlin và một số nhóm may trên toàn cộng hòa liên bang Đức, họ tặng khẩu trang, không lấy một đồng nào, thật là công đức vô lượng.

Hội Sen Từ thiện Vàng Berlin và nhiều gia đình gia đình còn đứng ra ngoài đường phố tặng khẩu trang cho người dân, nghĩa cử đẹp đó khiến họ ngỡ ngàng, cám ơn những người Việt Nam hiền lành, bé nhỏ mà tâm hồn cao đẹp.

Cho đến 23 giờ đêm nay, hơn 50 ngàn người tại Đức đang nhiễm Coronavirus và đang được các bác sĩ ngày đêm cứu chữa, họ đang cần lắm khẩu trang, gang tay cũng như nước sát trùng. Cộng đồng người Việt chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần “Vì quê hương thứ 2”: May khẩu trang, tìm nguồn mua khẩu trang, găng tay, thuốc sát trùng cùng nước Đức dẹp tan dịch bệnh!!!

Hiện nay vẫn thiếu nguồn vải, quý anh chị nào tìm ra nguồn, xin thông báo cho nhau để có thể sản xuất ra nhiều khẩu trang tặng Y tế Đức.

Chị Đặng Bích Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ TP Dersden, chị đã đặt “gom” của các chủ giao hàng 10 tông áo, mỗi tông 120 chiếc để cùng gia đình, bà con may khẩu trang. Đây quả thực là một ý tưởng tốt trong lúc này. Nguồn vải giờ đây chính là Những Chủ giao Quần Áo khắp CHLB Đức!!! Bà con muốn may khẩu trang ủng hộ… hãy liên hệ với các anh chị Chủ giao Quần Áo khắp CHLB Đức để “thỏa thuận” mua và may.

*** Các anh chị đang bán lẻ quần áo, cũng có thể lấy hàng của mình để may. Lúc này là cấp thiết, là SOS vì thiếu khẩu trang trầm trọng - số người bị nhiễm bệnh vẫn đang tang chưa dừng. Chúng ta sẽ là những người góp thêm một bàn tay cùng chính phủ Đức ngăn dịch bệnh, để ngày gần, cuộc sống an lành trở lại.

BBT Viet-bao.de vẫn đang cùng các CTV đi tìm nguồn vải, rất mong được bà con cùng đồng hành, chia sẻ thông tin và ủng hộ.

** LƯU Ý: 1 – Khi ngồi may phải đeo khẩu trang phải cách nhau ít nhất là 1, 5 m, tay luôn sạch và thỉnh thoảng phải bôi thuốc khử trùng.

2 - Nếu may để tặng bệnh viện, trực tiếp điều trị bệnh nhân Corona thì may dây khẩu trang bằng vải. Vì họ sẽ giặt ở nhiệt độ cao khử trùng. (May bằng chun sẽ bị hỏng khi giặt) – Và giặt sạch rồi mới trao cho họ để đảm bảo vệ sinh.

3 – Các anh chị thiện nguyện viên, đến lấy khẩu trang đi phân phát, không ở lại lâu mà di chuyển ngay, kẻo cảnh sát họ sẽ “hỏi thăm” và phạt.

ĐẶC BIỆT: Các y bác sĩ cùng đang rất cần GĂNG TAY – Ai có nguồn găng tay ở đâu thì cung cấp và báo để các nhóm, hoặc cá nhân biết, sẽ kêu gọi tài trợ mua tặng cho các bệnh viện…

Hàng ngàn khẩu trang đã đến tay các bác sĩ, y tá, trại dưỡng lão, các tổ chức công sở và người dân Việt , Đức. Mỗi người góp một cánh tay, công đức vô lượng - Vô cùng cảm kích trước hình ảnh cộng đồng Việt trên toàn nước Đức đã và đang làm được Trời đất chứng minh – Đẹp không bút nào tả siết. 

Cầu mong dịch bệnh sớm chấm dứt - Cùng chúc nhau sức khỏe, an lành - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 
Chị Bích Ngọc, Phật tử Chùa Phổ Đà
 

Anh Phúc Hải, Chủ tiệm may...

Anh Trung, Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin

Phật tử Chùa Phổ Đà

Chị San, sống tại Berlin, người ủng hộ găng tay, khẩu trang cho bệnh viện

Anh Vũ Quốc Chất, Berlin

Nguồn: Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 tại CHLB Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >