CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI VÙNG HARZ MAY KHẨU TRANG TẶNG NHỮNG NGƯỜI TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/04/2020 | 23:40
Chuyên mục: Rao vặt
0 bình luận
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI VÙNG HARZ MAY KHẨU TRANG TẶNG NHỮNG NGƯỜI TRÊN TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH COVID-19

Trong đại dịch Covid-19, rất nhiều nhân viên y tế, những người trong các trại dưỡng lão, lực lượng công an, cứu thương, cứu hỏa và những công nhân vệ sinh môi trường đã ngày đêm phải túc trực làm việc trên tuyến đầu phục vụ bệnh nhân nhưng họ còn rất thiếu khẩu trang y tế chất lượng tốt để ngăn chặn sự lây nan của Corona Vius.

Cộng đồng người Việt Nam đã được thành phố Thale đặt mua cho nguyên liệu vải y tế mầu xanh (Medizinische Vlisstoff blau) để chuyên may khẩu trang loại tốt cho những người hùng ở tiền tuyến sử dụng.

Bà con người Việt tại vùng Harz như chị Nguyễn Thanh Bình, chị Phạm Phương Dung, chị Nguyễn Thị Lan, chị Dương Thu Hà, chị Nguyễn Lâm Bình ở TP Thale, anh chị Phạm Ngọc Chính, Trần Thị Mai ở Ballenstedt, anh chị Vũ Đức Nội, Dạo Thị Mừng ở Blankenburg, Chị Nguyễn Kim Nga, chị Trương Thúy Nga, anh chị Nguyễn Minh Tuấn & Hoa ở Halberstadt đã tích cực hưởng ứng tham gia may khẩu trang ủng hộ thành phố, thể hiện đức độ và trách nhiệm của công dân trong đại dịch ở quê hương thứ 2 của mình.

Chỉ trong 5 ngày đầu tiên đã may được 1130 chiếc khẩu trang, sáng ngày 23.04.2020 chị Nguyễn Thanh Bình và chị Phạm Phương Dung đại diện cho bà con đến trao tặng cho TP Thale, đích thân ông Balcerowski chủ tịch thành phố, ông Zedschack trưởng cơ quan An ninh thành phố và ông Nguyễn Đắc Nghiệp ủy viên Hội đồng thành phố đã tiếp nhận số khẩu trang trên để chuyển tới những người đang trực chiến ở tuyến đầu. (Ảnh bìa)

Bà con cộng đồng sẽ tiếp tục may thêm nhiều khẩu trang nữa để ủng hộ thành phố để hạn chế lây nan và sớm vượt qua đại dịch.

Phát biểu tại buổi trao tặng khẩu trang, ông Balcerowski thị trưởng thành phố đã thông báo tin vui là đến nay TP Thale đã có 15 người bị nhiễm Covid-19 nhưng đã có 14 người khỏi bệnh và suốt 1 tuần lễ qua đã không tăng thêm ca nhiễm nào, ông đã gửi lời chân thành cám ơn đến bà con cộng đồng người Việt tại vùng Harz về sự đóng góp và ủng hộ quí báu trong thời gian khó khăn này, tất cả chúng ta đã cùng đoàn kết để tạo ra sức mạnh, vượt qua mọi khó khăn và làm cho thành phố của chúng ta thêm vững mạnh trong thời gian tới.


Nguồn: FB Thanh Binh Nguyen

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >