CORONAVIRUS: CẢ NƯỚC Ý BỊ PHONG TỎA VÀO NGÀY MAI, 10.3.2020

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/03/2020 | 23:23
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
CORONAVIRUS: CẢ NƯỚC Ý BỊ PHONG TỎA VÀO NGÀY MAI, 10.3.2020

Đó là tuyên bố vào tối ngày thứ Hai 9-3-2020: không chỉ khu vực Bắc Ý với chừng 16 triệu cư dân, mà toàn bộ 60 triệu cư dân Ý đều sẽ phải sống trong cảnh bị phong tỏa kể từ ngày mai, một ngày sau khi quyết định được ký.

Thủ tướng Giuseppe Conte cho rằng sở dĩ cần thiết đến biện pháp mạnh mẽ này để bảo vệ các công dân Ý, và giờ đây khôn ngoan nhất là hãy ngồi nhà. Có thể ra phố, nhưng nên tránh những cuộc hội họp, gặp mặt tập thể. Hệ thống giao thông công cộng vẫn hoạt động, nhưng ai muốn rời thành phố nơi mình ở - vì lý do sức khỏe hay công việc - cần phái được phép.

“Tôi biết rằng khó mà thay đổi được cuộc sống thường nhật, nhưng cần hành động ngay, vì con số người nhiễm Coronavirus tăng vọt”, người đứng đầu nội các Ý nhấn mạnh. Mọi sự kiện công cộng sẽ bị cấm, rạp phim, phòng tập thể hình, vũ trường bị đóng của, cần hoãn những dịp hiếu hỷ, tang lể và mọi sự kiện thể thao cũng bị tạm ngưng.

Trong hai ngày Chủ nhật và thứ Hai, Ý có thêm khoảng 100 ca tử vong mới, con số người mới nhiễm Covid-19 trong một ngày là hơn 1.800. Tỷ lệ tử vong tại Ý cũng rất cao, gần 5%. Như vậy là sau khi vùng Bắc Ý bị phong tỏa, sự cánh ly được mở rộng trên tầm toàn quốc. Được biết, những ai vi phạm quy định mới có thể bị phạt ba tháng tù giam.

Nguồn: nhipcauthegioi.hu - Nguyễn Hoàng Linh, theo index.hu

Ảnh Milan của Sunny, CTV Viet-bao.de tại Ý 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >