CUỘC THI KIỀU BÀO HÁT DÂN CA - PHÁT HUY VỐN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC NƠI XA XỨ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/06/2021 | 09:53
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
CUỘC THI KIỀU BÀO HÁT DÂN CA - PHÁT HUY VỐN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC NƠI XA XỨ

Dân ca chính là một trong những yếu tố tạo nên kho tàng văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc.

Nhằm tạo một sân chơi bổ ích cho cộng đồng bà con người Việt ở nước ngoài, Ban đối ngoại – Đài TNVN đã chính thức phát động cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài TNVN”. Cho đến nay, chúng tôi đã nhận được hơn 20 tác phẩm dự thi của các tác giả ở một số quốc gia, là những bài dân ca thấm đượm tình quê hương xứ sở…

Hiện nay, có hơn 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống, học tập, lao động ở hơn 130 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Dù sống xa quê hương Việt Nam nhưng kiều bào luôn mong muốn giữ gìn bản sắc văn hoá, tiếng Việt. Xuất phát từ thực tiễn đó, cuộc thi “Kiều bào hát dân ca trên Đài TNVN” được tổ chức với mục đích gìn giữ và phát huy vốn văn hóa truyền thống của dân tộc nơi xa xứ, đồng thời gắn kết cộng đồng thông qua các buổi giao lưu trực tuyến.

Là người đón nhận những thông tin về cuộc thi từ những ngày đầu tiên, bà Hoàng Thị Dư, Chủ tịch Hội yêu nghệ thuật truyền thống VN tại CHLB Đức và Châu Âu chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng và hân hạnh chào đón cuộc thi Kiều bào hát dân ca do Đài TNVN tổ chức. Đối với những người con xa Tổ quốc, đây là cuộc thi rất ý nghĩa trên nhiều mặt, cổ xúy cho phong trào hát dân ca và qua đó gắn kết kiều bào với quê hương đất nước. Hội yêu nghệ thuật truyền thống VN tại CHLB Đức và Châu Âu xin trân trọng chia sẻ những ý nghĩa và mục tiêu đó của cuộc thi. Đây chính là địa chỉ đáng tin cậy để qua đó kiều bào và bạn bè quốc tế yêu dân ca VN chẳng những làm quen, học tập, rèn luyện mà còn gìn giữ, tuyên truyền, phát huy bản sắc quý báu của dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Những mục tiêu đó cũng chính là tiêu chí của Hội chúng tôi".

Cuộc thi kiều bào hát dân ca trên làn sóng của Đài TNVN thực sự là một sân chơi được đón đợi đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, bởi dân ca chính là một trong những yếu tố tạo nên kho tàng văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc.

Ông Trần Huy Hảo, đang sinh sống tại CHLB Đức tâm sự: "Tôi đã xa quê hơn 30 năm nay. Tôi rất vui và hoàn toàn ủng hộ cuộc thi Kiều bào hát dân ca. Theo suy nghĩ của tôi, cuộc thi này sẽ góp phần gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống VN nơi xứ người, đồng thời gắn kết yêu thương giữa những người con xa xứ với quê hương VN".

Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã nhận được hơn 20 tác phẩm dự thi của kiều bào từ các nước gửi về. Có những clip được đầu tư kỹ càng phần hình ảnh, dù các anh chị cũng đang gặp muôn vàn khó khăn khi phải chống chọi với dịch bệnh covid 19. Những làn điệu chèo, hát văn, quan họ, vọng cổ, cải lương… ngợi ca vẻ đẹp quê hương đất nước, ngợi ca tình người Việt Nam luôn đồng lòng vượt qua gian khó…

Rất mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của những người yêu dân ca Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

*** Các bài dân ca phát trong chương trình:

- Bài chèo Gửi về quan họ, theo điệu Đường trường bắn thước, do nghệ sĩ Lê Xuân Đính trình bày

- Hát văn Việt Nam đẹp lắm do chị Hoàng Thị Dư soạn lời và thể hiện

- Bài quan họ Giữa tối hôm rằm. Chị Phạm Huyền Phương, hiện đang sống tại Incheon, Hàn Quốc thể hiện

- Bài vọng cổ Quê hương tôi đất thép thành đồng do nghệ sĩ Bùi Hùng Sơn,  TP Frankfurt am Main, CHLB Đức soạn lời và thể hiện

Nguồn: vovworld.vn - Bảo Trang

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >