CƯỚP GIẬT TÚI XÁCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI OFFENBACH FRANKFURT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/11/2020 | 12:09
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CƯỚP GIẬT TÚI XÁCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI OFFENBACH FRANKFURT

Trong mùa dịch bệnh, các tệ nạn xã hội tại Đức ngày càng nhiều, theo đánh giá chung, các vụ việc chủ yếu là người tỵ nạn gây ra và họ không từ thủ đoạn nào, tinh vi và rất hung hãn. Những vụ móc túi tại các Trung tâm buôn bán, bến tàu, phá kính xe oto lấy đồ và cướp túi xách đã và đang sảy ra. BBT Viet-bao.de xin đăng tin mới, do chị Thuy Nga Vu vừa cung cấp để cảnh báo bà con. Sự việc sảy ra như sau:

- “Đây là một cảnh báo cho bà con người Việt ta - Đúng ra mình im lặng không muốn đưa bài và hình ảnh lên FB đâu nhưng được bạn mình cho phép vì thế hôm nay mình quyết định đưa lên để các anh chị em biết nhé, vì lúc này người nhập cư rồi Corona đã làm cho mọi thứ thay đổi hết và làm cho trộm cướp, bắn giết khắp nơi.
 
Cách đây mấy ngày cô bạn mình đi ở phố đi bộ Offenbach Frankfurt ngay Marktplatz đi xuống tầu điện, đã bị một thanh người da mầu từ đằng sau đẩy rất mạnh bạn mình ngã xuống và giật túi, mà chỉ là túi bình thường (không phải túi hàng hiệu gì đâu)… Lúc đó bạn mình cố đứng dậy giằng co với tên cướp, nhưng rồi nó đẩy thêm lần nữa bạn mình ngã không dậy được, nó đã lấy được túi và chạy rất nhanh...
 
May sau đó bạn mình kêu cứu với bao người xung quanh, chỉ 2 phút cảnh sát đã tới và phong tỏa… Tên cướp đã sợ hãi, vứt lại túi xách, may mắn đồ đạc trong túi vẫn nguyên không bị mất gì. Nhưng người, chân thì bị sung bầm tím và bạn mình phải vào viện… Cảnh sát vẫn đang truy tìm thủ phạm.
 
Qua đây mong các anh chị em hãy cẩn thận, chú ý đề phòng,  vì cướp nó không lương tay đâu nhé!
 
Thân mến: Thuy Nga Vu".
 
>> CẢNH BÁO CƯỚP BÓC; TỆ NẠN TRONG MÙA DỊCH
 
Nước Đức có nhiều người nước ngoài nhập cư, do khó khăn trong mùa dịch, con người càng trở lên hung hãn hơn và bản tính thay đổi… nên khi bà con ta ra đường, chú ý đừng “cãi nhau” với ai, mà nên “lẳng lặng rút lui”, tránh những điều đáng tiếc sảy ra. Nếu tham gia giao thông công cộng, không đứng một mình sát đường ray, đã có trường hợp “quá khích”, ghét người nước ngoài: đẩy người xuống đường ray gây tai nạn.
 
P/s: BBT Viet-bao.de cám ơn CTV Thuy Nga Vu đã gửi thông tin kịp thời tới cộng đồng để cùng nhau cẩn thận, cảnh giác.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan