ĐÃ CÓ 17 NGƯỜI CHẾT, VIRUS CORONA GÂY BỆNH VIÊM PHỔI LẠ Ở TRUNG QUỐC NGUY HIỂM THẾ NÀO?

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/01/2020 | 00:35
Chuyên mục: Sức khỏe
0 bình luận
ĐÃ CÓ 17 NGƯỜI CHẾT, VIRUS CORONA GÂY BỆNH VIÊM PHỔI LẠ Ở TRUNG QUỐC NGUY HIỂM THẾ NÀO?

Bệnh viêm phổi ở Trung Quốc do virus corona gây ra, có thể lây từ người sang người và có khả năng bùng phát thành dịch trên toàn cầu. Vậy virus corona nguy hiểm như thế nào?

Số người mắc bệnh tăng cao chỉ trong một thời gian ngắn

Virus corona hay còn gọi là 2019-nCoV bắt đầu từ một chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán. Chỉ sau vài tuần, số người mắc bệnh đã tăng lên chóng mặt, lan sang cả nước Mỹ.

Các chuyên gia cho biết bệnh có thể lây từ người sang người. Số người nhiễm bệnh và số người tử vong đang tăng lên nhanh chóng.

Chỉ sau 3 tuần Trung Quốc tuyên bố dịch  bệnh viêm phổi do virus corona, đã có hơn 500 người nhiễm bệnh, 17 người chết, khiến các nước trên thế giới đang gấp rút chuẩn bị ứng phó.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phải đưa ra cảnh báo cần có sự chuẩn bị chu đáo để phòng dịch bệnh lây lan nhanh. Các nhà khoa học cũng đang nỗ lực tìm ra vắc xin trị bệnh. 

Virus corona ảnh hưởng đến du lịch, các cảng, sân bay

Virus corona gây viêm phổi lạ ở Trung Quốc rất nguy hiểm bởi nó giống với virus gây SARS gây 770 người tử vong vào năm 2002 - 2003. 

Để kiểm soát sự lây lan của bệnh, thành phố Vũ Hán đã đóng cửa các sân bay, bến tàu. WHO đã họp khẩn và cảnh báo có khả năng dịch bệnh lây lan trên toàn cầu.

Hiện nay một số sân bay đã tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt của hành khách để phát hiện bệnh. Các loại virus corona có thể gây ra những triệu chứng giống như cảm lạnh thông thường.

Virus corona lây từ người này sang người khác qua hắt hơi, ho, giao tiếp hoặc tiếp xúc với vật có chứa virus. Triệu chứng ban đầu là sốt, ho khan, khó thở và thở hổn hển. 

Mỹ ghi nhận ca nhiễm bệnh viêm phổi lạ đầu tiên. Trước đó có Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông đã khẳng định họ có ca nhiễm virus corona. 

Các nhà khoa học cho rằng con số mắc bệnh có thể cao hơn so với báo cáo.

Chưa kể, dịp Tết Âm lịch sắp đến, có hàng nghìn người di chuyển về nhà ăn Tết và có thể lây bệnh rất nhanh.

Hơn nữa, nhiều gia đình cũng sẽ chọn du lịch vào dịp Tết nên việc lây lan virus corona là điều có thể nghĩ đến. 

Các chuyên gia khuyến cáo, chúng ta nên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tránh tiếp xúc với người bệnh và nhất là hạn chế tiếp xúc chỗ đông người, đặc biệt những du khách từ Trung Quốc. 

Nguồn: Phunuvagiadinh.vn - Theo Minh Trần - Gia Đình Mới

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan