ĐÃ TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ, VẪN BỊ MẮC CORONA, TẠI SAO?

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/09/2021 | 10:34
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐÃ TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ, VẪN BỊ MẮC CORONA, TẠI SAO?

Theo Tagesschau.de vừa cập nhật, Viện Robert Koch RKI báo cáo: Hiện tại biến thể virus DELTA đang là nguyên nhân gây ra 99,9% các ca nhiễm ở Đức. Tỷ lệ cao của biến thể delta cũng làm tăng số lần tiêm chủng đột phá, vì biến thể này của vi-rút dễ lây lan hơn đáng kể so với các dạng ban đầu.

Kết luận sau các nghiên cứu cho thấy, một người sẽ vẫn có thể bị nhiễm ngay cả khi họ đã được tiêm phòng đầy đủ. 

Dẫu kết quả nghiên cứu cũng cho thấy rằng vắc-xin hoạt động rất tốt, nhưng không có loại vắc-xin nào hiện nay có được hiệu quả 100% cả.

Những “đột biến” như vậy trong tiêm chủng là bình thường và cũng được biết đến từ các loại vắc-xin khác. 

Chuyên gia về dịch tễ, bà Katherine O'Brien cho biết: Thực tế, số ca đột biến sau khi tiêm chủng Covid hiện đang tăng lên cũng là do nhiều người không chịu tuân thủ các quy tắc vệ sinh một cách nghiêm ngặt.

Rõ ràng, các biện pháp phòng ngừa an toàn là rất quan trọng để kiểm soát sự lây lan của vi rút: "Nếu vi rút lây lan nhanh hơn và xa hơn, thì chúng ta sẽ tiếp xúc nhiều hơn với nó. Và điều này cũng ảnh hưởng đến những người đã được tiêm phòng. Trong một số trường hợp hiếm hoi, người ta vẫn có thể bị lây nhiễm”.

Việc đã tiêm phòng ngừa CORONA có giá trị trong bao lâu? 

Việc đã tiêm chủng bảo vệ giảm dần theo thời gian. Theo một nghiên cứu của Anh, kể từ khi tiêm chủng đầy đủ càng lâu thì khả năng bị ốm dù đã được tiêm phòng càng cao. Bởi vì mức độ kháng thể mà cơ thể đã xây dựng để chống lại coronavirus sẽ giảm dần xuống một thời gian sau khi chủng ngừa. Tuy nhiên, điều này không khiến cơ thể mất khả năng tự vệ. Bởi vì hệ thống miễn dịch bao gồm các tế bào phòng thủ khác được kích hoạt từ việc tiêm chủng. Qua đó, hệ thống phòng thủ miễn dịch của cơ thể có thể được kích hoạt lại tương đối nhanh chóng, ngay cả khi các kháng thể hầu như không thể đo được sau một vài tháng. 

Có khả năng những người nhiễm coronavirus mặc dù đã được chủng ngừa cũng có thể lây nhiễm sang người khác - ít nhất là trong những trường hợp như vậy, các gen của virus đã được tìm thấy trong các vết bẩn. 

Tựu chung, bất kể một bệnh lây nhiễm nào, sau bao lâu sẽ có sự đột biến dù đã tiêm chủng vẫn chưa được làm rõ./.

Nguồn: Tagesschau.de – CTV Dang Tuan biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >