ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS - CHÍNH SÁCH Y TẾ & KINH TẾ CỦA ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/03/2020 | 23:46
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS - CHÍNH SÁCH Y TẾ & KINH TẾ CỦA ĐỨC

Thời gian gần đây, Việt Nam, Đức và cả thế giới bàn luận sôi động về đề tài Coronavirus. Trong cộng đồng người Việt có nhiều người quan niệm rằng Chính phủ CHLB Đức cũng như người dân Đức có vẻ thờ ơ với việc phòng và chống Coronavirus vì nhìn bên ngoài, hầu như những sinh hoạt và thái độ của người dân vẫn diễn ra một cách bình thản, không thấy người dân đeo khẩu trang, không thấy những chiến dịch xịt thuốc rầm rộ như ở một số nước châu Á.

Trong thực tế không phải như vậy. Chính phủ Liên bang Đức và nhiều cơ quan chức nâng của Đức đã vào cuộc rất sớm và rất tích cực. Báo chí Đức đã thường xuyên đăng tải và công bố công khai diễn biến của nạn đại dịch Coronavirus tại Đức cũng như các nước châu Âu và trên thế giới. Cộng đồng mạng, đặc biệt là nhiều Facbooker của người Việt ở Đức cũng đã thường xuyên đưa tin, ảnh, số liệu và những gợi ý, những biện pháp “tự vệ” rất bổ ích cho chính chúng ta.

Nay tôi xin thu thập một số thông tin chính thức của Chính phủ Đức về những biện pháp đã được áp dụng để phòng và chống Coronavirus ở Đức để bạn đọc tham khảo và phần nào yên tâm hơn.

- Ngay từ ngày 27.2.2020, khi tình trang nhiễm Coronavirus ở Nordrhein-Westfalen và Baden-Württemberg mới bùng phát,  Chính phủ Liên Bang Đức (cụ thể là Bộ Nội vụ Liên bang và Bộ Y tế Liên bang) đã thành lập một “Ban tham mưu chống khủng hoảng Coronavirus” (Krisenstab zum Coronavirus) nhằm mục đích “bảo vệ những người dân một cách tốt nhất và hạn chế nạn dịch một cách tích cực nhất”.

Ngoài Bộ Nội vụ Liên bang và Bộ Y tế Liên bang, tham gia vào Ban tham mưu này còn có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế và Năng lượng, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông và Hạ tầng cơ sở, Bộ Dinh dưỡng và Nông nghiệp cũng như Phủ Thủ tướng. Các Bang đều có đại diện là liên lạc viên và tư vấn tham gia vào Ban tham mưu này. Chỉ đạo Ban tham mưu này gồm có ông Dr. Helmut Teichmann, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ và ông Dr. Thomas Steffen, Quốc vụ khanh Bộ Y tế. Ban tham mưu này nhóm họp thường xuyên 2 lần trong tuần (vào thứ ba và thứ năm).

- Nước Đức đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cho trường hợp đại dịch xảy ra. Tại Đức, việc kết nối mạng giữa các Trung tâm chuyên trách và các bệnh viện chuyên khoa là một ví dụ điển hình trên thế giới. Nước Đức có một hệ thống cảnh báo bệnh rất hoàn hảo và có những kế hoạch trong trường hợp đại dịch. Nghị quyết về việc lập kế hoạch trong trường hợp đại dịch đã được Liên bang và các Bang ban hành từ năm 2017. Việc luyện tập trong những trường hợp khẩn cấp được tiến hành thường xuyên tại các sân bay. Viện Robert-Koch là đơn vị tham gia phối hợp và cung cấp thông tin.

- Nước Đức khẳng định kể cả trong trường hợp đại dịch, các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, Nhà nước, đặc biệt là cơ quan cảnh sát vẫn đảm bảo khả nâng hoạt động bình thường. Đương nhiên, vì lý do an toàn, tòa nhà Quốc hội Đức và các cơ quan hành chính của Chính phủ không đón các đoàn khách đến tham quan.

- Ban tham mưu chống khủng hoảng đã khẳng định mức độ khẩn thiết của việc chuẩn bị đầy đủ những thiết bị y tế và số lượng giường bệnh để điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế và bệnh viện. Chính vì lý do đó, ngày 4.3.2020, Bộ Kinh tế Liên bang đã công bố quyết định cấm xuất khẩu tất cả các thiết bị y tế ra nước ngoài, trong đó có khẩu trang, gang tay và quần áo bảo hộ.

- Trung tâm Giáo dục Sức khỏe Liên bang (BzGA), Viện Robert-Koch (RKI) Cũng như Bộ Y tế Liên bang (BMG) thông qua những trang mạng Internet của mình thường xuyên cung cấp thông tin cho những người dân về quá trình diễn biến. Cơ quan dịch vụ bệnh nhân của Liên hiệp các Quỹ bảo hiểm y tế cũng cung cấp thông tin cho các bạn về Coronavirus thông qua số điện thoại 116117.

- Để phục vụ cho mục đích ngăn chặn bệnh dịch do Coronavirus lan tràn và bảo vệ người dân, Chính phủ Liên bang Đức và Ban tham mưu chống khủng hoảng đã ban hành nhiều biện pháp, trong đó có:

• Cấm tổ chức những sự kiện tập trung đông người (từ 1.000 người trở lên)

• Ngoài Trung quốc ra, những công dân từ các nước Hàn quốc, Nhật bản, Italia và Iran trước khi nhập cảnh vào Đức phải khai báo chi tiết tình trạng sức khỏe. (hình thức này được áp dụng cho tất cả các phương tiện giao thông: hàng không, đường biển, tàu hỏa, xe bus.

• Cảnh sát liên bang tăng cường kiểm tra biên giới, kể cả trong phạm vi 30 km bên trong biên giới nước Đức.

- Bên cạnh những biện pháp về mặt y tế, Chính phủ Liên bang Đức còn ban hành nhiều biện pháp phong phú nhằm giảm tối thiểu hệ quả của nạn dịch Coronavirus, trong đó có chương trình tín dụng không giới hạn cho các doanh nghiệp. Đây là một chương trình chưa hề có từ trước tới nay. Bộ trưởng Bộ kinh tế Liên bang Peter Altmaier đã nhấn mạnh: “Mục tiêu cao nhất của chính sách kinh tế trong tình hình hiện tại là phải đủ nâng lực để giải quyết sự bất an toàn. Không một doanh nghiệp lành mạnh nào phải phá sản vì Corona, không được để mất một chỗ làm việc nào. Vì vậy chúng tôi đã đưa ra một tấm lá chắn để bảo vệ những người lao động và các doanh nghiệp.”

- Về phương diện tài chính, Chính phủ Liên bang đã cung cấp bổ sung 1 tỷ Euro cho Bộ Y tế và Viện Robert-Koch. Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Liên bang nhận được 145 triệu Euro để phục vụ cho mục đích nghiên cứu thuốc tiêm phòng.

- Để đảm bảo chỗ làm việc, quy định về thời gian làm việc ngắn hạn sẽ được điều chỉnh cho thích hợp. Nhà nước sẽ bù lỗ cho các doanh nghiệp trong trường hợp này. 

- Nhiều biện pháp về chính sách thuế cũng được ban hành nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp (ví dụ như kéo dài thời hạn trả nợ thuế, nới lỏng quy định tạm ứng thuế v..v..)

Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức quyết tâm bảo vệ sức khỏe của người dân, đảm bảo việc giữ được việc làm và thu nhập cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Thông qua sự phát triển kinh tế và bội thu trong những năm vừa qua, Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức hoan toàn có đủ khả nâng giữ vững được nền kinh tế trong khoảng thời gian dài hạn.

Nguồn: Nguyễn Đức Thắng, Berlin - tổng hợp và dịch từ các báo cáo của CP Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan