ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NGƯỜI HẢI PHÒNG TẠI CHLB ĐỨC LẦN THỨ 2 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/09/2019 | 23:36
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NGƯỜI HẢI PHÒNG TẠI CHLB ĐỨC LẦN THỨ 2 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Kính gửi Quý bà con cô bác Kính gửi các anh chị em, các cháu thanh thiếu niên và những người bạn yêu quý Hội Người Hải Phòng tại CHLB Đức!

Chiều 15 tháng 09 năm 2019 vừa qua, tại thủ đô Berlin, hòa cùng nắng thu vàng ấm áp trong không khí vui mừng phấn khởi và tự hào, Hội Người Hải Phòng tại CHLB Đức đã long trọng tổ chức Đai hội đại biểu lần thứ hai toàn liên bang trong sự chung tay của tập thể các anh chị em Ban Chấp Hành Hội NHP tại CHLB Đức cùng các đại biểu đại diện cho bà con cô bác Người Hải Phòng đến từ khắp mọi miền CHLB Đức như Berlin, Posdam, Brandenburg, Sachsen Anhalt, Stendal, Magderburg, Lepzig, Hale và vùng phụ cận, Rostock, Schwerin, Hamburg, Dresden, Chemnitz, Hannover München và khu vực Miền Trung nước Đức... đã về đây cùng chung tay làm lên thành công của đai hội.

Chủ tịch Hoàng Việt Dũng đã đọc báo cáo tổng kết...

Mở đầu trương trình, với ca khúc „Tôi Người Hải Phòng„ của nhạc sỹ Xuân Bình đã được tập thể anh chị em BCH thể hiện đã chính thức khai mạc đại hội.

Sau phần mở đầu, Chủ tịch Hoàng Việt Dũng đã đọc báo cáo tổng kết, nêu bật những hoạt động của Hội trong suốt chặng đường 5 năm 2014-2019, trong đó đặc biệt nhất mạnh tinh thần đoàn kết, gắn bó và trách nhiệm của các Chi Hội Người Hải Phòng tại khắp các vùng miền CHLB Đức. Bằng những hoạt động cụ thể, bằng tình cảm gắn bó và niềm tin yêu, niềm tự hào về thành phố tháng 5, các Chi Hội đã tạo dựng được nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như đã xây đắp cho mình những tổ ấm chan chứa tình đồng hương. Bên cạnh đó, bằng việc duy trì tốt các hoạt động hướng thiện, luôn kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên các hội viên ốm đau nằm viện và đại diện HNHP tại Hải Phòng đã kịp thời tới chia buồn và phúng viếng khi cha, mẹ hội viên ở Việt nam qua đời.

Trong những năm qua, Hội NHP luôn duy trì tốt việc tổ chức các chương trình vui liên hoan nhân dip các ngày lễ, ngày hè, Tết Trung Thu cho các cháu thanh thiếu niên, Tết Nguyên Đán cho bà con giao lưu cùng hướng về quê nhà, góp phần tăng cường và phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Đặc biệt, Hội NHP tại CHLB Đức trong suốt 15 năm qua đã liên tục tổ chức Ngày Hội Gặp Mặt Truyền Thống Tháng 5 Hoa Phượng Đỏ của những người con Đất Cảng Hải Phòng với những chủ đề cụ thể cho từng năm, thể hiện tình cảm đoàn kết gắn bó và niềm tin yêu, niềm tự hào về Thành Phố Cảng thân yêu của chúng ta.

Báo cáo tổng kết cũng nêu bật những hoạt động của Hội NHP tại CHLB Đức trong việc phối hợp cùng với ĐSQ và cộng đồng người Việt trên toàn nước Đức, tham gia tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, đặc biệt tham gia tổ chức các sự kiện như Têt nguyên đán, Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày Thương Binh Liệt Sỹ, Tết Trung Thu cho các cháu, Hội trại sinh viên Việt Nam, Quốc khánh 2/9…

Đặc biệt tại Viêt Nam, trong suốt thời gian qua, Hội NHP CHLB Đức luôn có mối quan hệ mật thiết và gắn bó với thành phố Cảng Quê Hương trong việc quyên góp ủng hộ xây nhà tình nghĩa, tặng quà cho các cháu học sinh nghèo có tinh thần vượt khó đạt thành tích xuất sắc trong học tập trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng, và luôn tổ chức các hoạt động kết nối, hỗ trợ các chương trình khảo sát, xúc tiến đầu tư thương mại của các đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Hải Phòng do Bí thư thành ủy, Chủ tịch và các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn trong những lần sang thăm CHLB Đức, đồng thời luôn cùng ĐSQ và cộng đồng người Việt Nam với các chương trình gây quỹ vì biển đảo, quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, thường xuyên cử đại diện tham dự các chương trình Xuân Quê Hương, Trại hè thiếu nhi tại Việt Nam, thăm quân dân biển đảo Trường Sa... do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở ngước ngoài tổ chức.

Hội Người Hải Phòng CHLB Đức đã nhiều lần vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Bằng khen của Ban dân vận trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Giấy khen của UB Nhà Nước Về Người VN ở Nước Ngoài, nhiều Giấy khen của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức trao tặng…

Cũng trong đại hội lần này, Thủ quỹ Mai Thị Tuyết đã đọc báo cáo tài chính, thể hiện sự minh bạch rõ ràng trong việc thu chi ngân sách cho các hoạt động của Hội cũng như việc quản lý và đầu tư có hiệu quả cho hoạt động phát triển quỹ hội trong thời gian qua.

Đại hội đã thực sự sôi nổi và nóng lên với các thảo luận trong việc xây dựng phát triển hội… tất cả các ý kiến đóng góp đều xuất phát từ tinh thần mong muốn được kề vai sát cánh, chung sức đồng lòng, đưa con tầu Hội Người Hải Phòng ngày càng phát triển bền vững.

Đại hội đại biểu Hội NHP tại CHLB Đức lần thứ hai đã thành công như mong đợi với một BCH Hội Người Hải Phòng tại CHLB Đức gồm 45 gương mặt đầy nhiệt huyết, đứng đầu là Chủ tịch hội Hoàng Việt Dũng, các Phó Chủ tịch là các Hội trưởng các Chi Hội cùng các Trưởng đại diện Hội NHP tại các thành phố và vùng miền trên toàn nước Đức cùng Thủ quỹ và Trưởng Ban văn nghệ của hội.

Đại hội đại biểu Hội NHP tại CHHLB Đức đã kết thúc trong tiếng nhạc và tiếng hát ngân vang thật ấm áp và tự hào của những người con Đất Cảng qua ca khúc „Bến Cảng Quê Hương Tôi„

Trong niềm hân hoan vô bờ bến, những người con của thành phố Tháng 5 Hoa Phượng Đỏ, bằng niềm tin yêu và tự hào đã cùng nắm tay nhau xây ngôi nhà chung ấm áp – ngôi nhà Hội Người Hải Phòng đoàn kết, phát triển và hội nhập trên quê hương mới.

Bài viết: Người Hải Phòng
Ảnh: Hoàng Biên Thùy

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan