ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ III VÀ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỘI PHỤ NỮ VN TẠI CH SÉC ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/06/2019 | 02:39
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ III VÀ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP HỘI PHỤ NỮ VN TẠI CH SÉC ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 16/6/2019, hơn 500 đại biểu và chị em thuộc 30 câu lạc bộ trên toàn CH Séc đã về tham dự sự kiẻn được coi là dấu ấn quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc.

Tới tham dự Đại hội có bà Phó Đại sứ Trần Thanh Hương, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội NVN tại Châu Âu, ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội NVN tại CH Séc và các vị lãnh đạo cùng đại diện các Hội đoàn. Đặc biệt trong sự kiện này có sự hiện diện của 30 Chủ tịch Chi hội NVN nơi có CLB Phụ nữ hoạt động.
 
 
Nghi lễ diễu hành và tôn vinh trên thảm đỏ chị em 30 Câu lạc bộ diễn ra hoành tráng thể hiện rõ sức mạnh đoàn kết, vẻ đẹp, sự duyên dáng và văn hoá cao của người phụ nữ Việt Nam tại CH Séc.
 
 Bà Tạ Phạm Bích Thuỷ tân Chủ tịch phát biểu
 
Đại hội Đại hội Đại biểu lần thứ 3 đã thành công trong bầu không khí nghiêm tức, cởi mở, thẳng thắn, xây dựng và đoàn kết cao. Đại hội đã nhất trí bầu bà Tạ Phạm Bích Thuỷ là Chủ tịch, 6 Phó Chủ tịch, 3 thành viên Ban kiểm soát và 37 thành viên Ban Chấp hành.
 
Sau Đại hội là lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội PNVN tại CH Séc. Video Clip sống động đã tái hiện lại những hoạt động phong phú, nhiều mặt của chị em các CLB và Hội. Trong lễ kỷ niệm, hình ảnh chị Vũ Thị Hà - người đã gần 10 năm cống hiến cho Hội PN - nay đã không còn nữa - đã gây xúc động lớn và lòng tri ân sâu sắc trong lòng mọi người. Các tiết mục văn nghệ chào mừng được dàn dựng rất công phu và mang tính nghệ thuật cao.
 
 
Tiệc Buffet và đêm liên hoan văn nghệ cùng Disco sôi nổi đã khép lại một ngày vui trọn vẹn cho tất cả đại biểu và chị em tham dự.
 
Xin cám ơn sự tin tưởng, lòng nhiệt tình của chị em đã góp phần rất lớn vào thành công của sự kiện trọng đại này.
 
Mong chị em luôn sát cánh bên nhau cùng xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết và thân ái.
 
 
 
Ảnh: Ha Can
Tin: Hội phụ nữ Việt Nam tại CH Séc
 
 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan