ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN & CẦU AN ĐẦU NĂM CANH TÝ TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/02/2020 | 20:37
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ĐẠI LỄ THƯỢNG NGUYÊN & CẦU AN ĐẦU NĂM CANH TÝ TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT

Rằm tháng Giêng là một ngày lễ rất quan trọng và ý nghĩa. Vào ngày này, ở khắp các ngôi chùa trên cả nước đều diễn ra các lễ hội đón mừng Tết Thượng Nguyên (Tết Nguyên Tiêu).

Với nhiều người Việt Nam, kể cả những người không theo đạo Phật, tất cả đều mong muốn về chùa lễ Phật, thành tâm khấn nguyện cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc cho mình và gia quyến. Đối với những người nông dân, tháng Giêng là tháng chuẩn bị xuống đồng. Bởi vậy họ làm lễ để tri ân tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, một năm mùa màng bội thu…
 
 
 
Năm nay Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam thành phố Erfurt - Đồng Tâm Bảo Điện cử hành Đại lễ Thượng nguyên và Cầu an đầu năm sớm hơn mọi năm. Ngay từ sáng Chủ Nhật, ngày 02.02.2020 (nhằm ngày 09 tháng Giêng năm Canh Tý), đông đảo Phật tử cùng bà con đồng hương Việt Nam xa gần đã vân tập về chùa để tham dự Đại lễ. Có những đoàn Việt kiều từ CH Séc hay Thụy sỹ phải xuất phát từ tờ mờ sáng để kịp giờ khai mạc. Ngoài ra còn có đại diện các Đạo tràng, đại diện các Hội đoàn của người Việt Nam trong khu vực và vùng phụ cận.  Về phía quận Gispersleben, nơi Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam TP Erfurt đăng ký hoạt động, chính quyền cũng luôn cử đại diện đến động viên và tham dự. 
 


Sư thầy Thích Thông Đạt, Trụ trì chùa Phúc Lâm (Potsdam, CHLB Đức) và Sư cô Thích Nữ Hóa Nghiêm (Leipzig, CHLB Đức).
 
Quang lâm chứng minh và chủ trì đại lễ có: Sư thầy Thích Thông Đạt, Trụ trì chùa Phúc Lâm (Potsdam, CHLB Đức) và Sư cô Thích Nữ Hóa Nghiêm (Leipzig, CHLB Đức).
 
Đúng 11h00, giai điệu trầm hùng chuông trống bát nhã ngân vang, quyện tỏa cùng làn hương trầm phảng phất, khiến tấm lòng người Phật tử có mặt trở nên tĩnh lặng và an nhiên. Tất cả cùng dõi theo chư Đại đức Tăng, Ni cử hành lễ cầu an theo nghi thức truyền thống Phật giáo.
 
 
Theo lời thỉnh cầu của cô thủ nhang Bích Ngọc cùng toàn thể pháp hội đạo tràng, sư thầy Thích Thông Đạt đã ban bố một thời pháp nhũ cho Thiện Nam, Tín Nữ. Bài pháp thoại với những ngôn từ bình dị len lỏi và thấm đượm vào tâm khảm của thính chúng, khiến tất cả như bừng tỉnh trước bức tranh tưởng như là khổ đau miên viễn của đời sống. Khi có kiến thức về vấn đề này, sẽ tìm ra con đường đạo là phát triển trí tuệ để biết lắng nghe, suy ngẫm và thiền định. Từ đó chứng ngộ được bản ngã, vượt biển sinh tử, thoát khỏi khổ đau, tiêu trừ vô minh.
 
Cô Thủ nhang Bích Ngọc
 
Một năm Kỷ Hợi đã đi qua với những lễ hội Phật giáo và các ngày tiệc của Tứ Phủ Công Đồng tràn đầy thành tựu trong viên mãn. Nhân dịp đón Xuân Canh Tý về, cô thủ nhang Bích Ngọc đã có lời tri ân sâu sắc tới:
 
- Chư Tôn thiền đức Tăng, Ni, các vị Ân sư luôn chú nguyện, yểm trợ năng lượng bình an cho các lễ hội Phật giáo. 
- Các Tự viện, các Đạo tràng trong thành Erfurt và xa xôi.
- Các Quan chức chính quyền quận Gispersleben đã luôn đồng hành và giúp đỡ Đồng Tâm Bảo điện trong hội nhập toàn diện. 
- Các hội đoàn, các doanh nghiệp của người Việt Nam trong khu vực và phụ cận.
- Quý Phật tử, các chư thanh đồng đạo quan, các lính ghế tứ phủ, các bạn đồng công lính, anh chị em bạn đạo cùng bách gia trăm họ gần xa đã trợ duyên tịnh tài, tịnh vật. Tất cả đã không quản ngại ngày đêm, thức khuya dậy sớm hoàn thành các công việc hậu cần và trần thiết, góp phần làm lên sự viên mãn thập phần của Lễ hội.
- Các Cung văn trong ban nhạc Hương Sơn Music đến từ thủ đô Praha, CH Séc.
- Đặc biệt xin tán thán công đức và thành tâm tri ân tới các Phóng viên đã kịp thời truyền tải thông tin của các lễ hội và đại tiệc tới năm châu, đó là:
- Chị Phạm Quỳnh Nga, TBT trang báo điện tử: viet-bao.de kiêm CTV VTC 10.
- Nhà báo Lê Thanh Hải (Berlin).
- Phóng viên Nguyễn Như Phương, CTV VTV 4.
 
Trong phần tâm sự, chia sẻ cảm xúc chân tình, Phật tử Bảo Uyên (Hamburg) bộc bạch: Ngôi Đồng Tâm Bảo Điện sớm thành tựu hay không, đó là luôn ghi nhớ công giáo dưỡng của những bậc Ân Sư và sự cúng dường công đức của thiện tín Phật tử.
 
Trong không khí trang nghiêm thành kính, Với niềm tin vô biên của người con Phật, lòng hoan hỷ và sức lực chí nguyện vô cùng của quý Thầy, vô lượng nhiệm mầu của Phật pháp.
 
Chư Tôn Đức chứng minh đã niêm hương bạch Phật và cử hành Nghi lễ cầu nguyện Phật pháp được trùng quang, Thiền môn được nghiêm tịnh, hải chúng an hoà, đất nước được thanh bình, cộng đồng bà con đồng hương được an cư lạc nghiệp, tam tai bát nạn được tiêu trừ và cửu huyền thất tổ được cao đăng Phật quốc. 
 
Sau khi nghỉ giải lao và dùng cơm trưa, giao lưu thân mật, đầu giờ chiều, Cô Thủ nhang Bích Ngọc vào bắc ghế hầu Mẫu khai xuân.
 
Nhờ năng lượng an lành, đại lễ Thượng nguyên và Cầu an đầu năm đã kết thúc trong thập phần viên mãn. Như lời chia tay, Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam tp Erfurt - Đồng Tâm Bảo Điện xin được thành tâm kính chúc quý Chư Tôn Thiền Đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo sớm viên thành, như ý tự tại. Kính chúc quý Phật tử, Thiện nam, Tín nữ, Thanh đồng đạo quan, quý bà con đồng hương xa gần, những người bạn đồng tu đi trên đường chính giác: thân tâm được an nhàn, tự tại, bồ đề tâm kiên cố, đạo tâm bất thối chuyển, thiện căn được vun bồi, đầy đủ trí huệ giác ngộ, giải thoát./.
 
Nguồn: Thủ nhang Bích Ngọc (Trần Thị Huyền).
 
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >