Đàm phán thành lập chính phủ mới ở Đức có thể kéo dài sang năm 2018

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/10/2017 | 15:12
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Đàm phán thành lập chính phủ mới ở Đức có thể kéo dài sang năm 2018

Theo một lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), việc đàm phán giữa các đảng phái để thành lập chính phủ liên minh mới có thể phải kéo dài sang đến năm 2018.

Ông Alexander Dobrindt, lãnh đạo nhóm nghị sỹ của CSU tại Quốc hội Liên bang Đức, chia sẻ rằng một thỏa thuận liên minh mới cần được thực hiện chặt chẽ và kỹ lưỡng hơn so với "đại liên minh" giữa liên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cùng với CSU và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Đương kim Thủ tướng Angela Merkel đã xác nhận CDU/CSU sẽ đàm phán với đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Xanh để thành lập chính phủ mà người Đức gọi là "liên minh Jamaica," do màu sắc tượng trưng của các đảng lần lượt trùng với màu đen, vàng, xanh trên màu cờ của Jamaica. 

[Bà Merkel công bố thời điểm đàm phán lập chính phủ liên minh]

Một trong nhiều bất đồng giữa các đảng hiện nay là vấn đề tiếp nhận người tị nạn. Cuối tuần qua CDU và CSU đã đi đến thống nhất mức tiếp nhận 200.000 người mỗi năm và có thể được Quốc hội hoặc Chính phủ Liên bang điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Tuy nhiên, hạn mức này đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối của cả FDP lẫn đảng Xanh./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >