ĐÀM THOẠI VỀ DIỄN XƯỚNG TIỆC MẪU THÁNG BA. LỜI TRI ÂN CỦA PHỦ ĐỒNG TÂM

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/04/2019 | 23:27
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
ĐÀM THOẠI VỀ DIỄN XƯỚNG TIỆC MẪU THÁNG BA.  LỜI TRI ÂN CỦA PHỦ ĐỒNG TÂM

Long vân khánh hội, cát nhật long thần: „Tháng 8 tiệc Cha, tháng 3 tiệc Mẫu“.

Đã thành thông lệ hàng năm, vào mỗi dịp tháng Ba âm lịch, tại Đồng Tâm Phủ đều long trọng tổ chức Đàm thoại về Diễn xướng Tiệc Mẫu. Năm nay Lễ tiệc diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 07.4.2019 (nhằm ngày mùng 3 tháng Ba, Kỷ Hợi).

Về tham dự Lễ tiệc, phía chính quyền địa phương có bà Anita Pietsch – Thị trưởng quận Gispersleben – Erfurt; bà Bärbel Müller và ông Michael Hose - Ủy viên hội đồng quận Gispersleben.

Về phía bà con kiều bào, có đông đảo Thiện nam Tín nữ, các thanh đồng đạo quan, các nhang tử đang làm việc và học tập ở TP Erfurt, ở rải khắp các thành phố lớn và tiểu bang của Đức về dự. Năm nay Lễ tiệc còn thu hút rất đông bà con kiều bào ở các nước lân cận như Ba Lan, CH Séc, CH Slovák, Hungaria và Thụy Điển.

Đồng hành cùng các Lễ hội của Phủ Đồng Tâm, luôn có mặt các cung văn, nhạc công trong ban nhạc Hương Sơn (Praha, CH Séc). Đặc biệt, nữ nghệ sĩ NSƯT Kim Dung cúng dường một làn điệu Xẩm sáng tác riêng cho Diễn xướng Tiệc Mẫu tháng Ba này.

Ngay từ sáng sớm, nhóm Phóng viên từ Berlin: Phạm Quỳnh Nga (TBT viet-bao.de, CTV VTC 10) cùng Nhà báo Lê Thanh Hải đã có mặt để chuẩn bị cho công việc ghi hình, đưa tin tới cộng đồng được kịp thời, nhanh nhất.

Khai mạc theo đúng chương trình, Lễ tiệc chia thành hai phần:

Phần một: Đàm thoại về diễn xướng tiệc Mẫu tháng Ba. Điểm lại những tổng thể tinh tế trong thực hành “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ Tứ Phủ” của Việt Nam, một loại hình văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh vào tháng 12.2016.

Tỳ kheo Thích Đăng Thái (California, USA)

Cũng ở phần một này, Đồng Tâm Phủ vinh dự được cung nghinh chào đón Tỳ kheo Thích Đăng Thái (California, USA). Sư Thầy đang có chuyến hoằng dương Phật pháp ở châu Âu và đã dành chút quỹ thời gian hạn hẹp, quang lâm chia sẻ với bà con đồng hương về văn hóa tâm linh cổ truyền của dân tộc. Sư Thầy cũng tán dương những nỗ lực của Thủ nhang đồng đền cùng các thanh đồng, đạo quan, suốt 7 năm trời từ khi thành lập,  làm tốt công việc quảng bá nét văn hóa rất đặng trưng này cho bạn bè Quốc tế.

Thủ Nhang Bích Ngọc, trong vai trò dẫn dắt „Đàm thoại về Diễn xướng Tiệc Mẫu“...

Thủ Nhang Bích Ngọc, trong vai trò dẫn dắt „Đàm thoại về Diễn xướng Tiệc Mẫu“ đã có một bài diễn thuyết đầy đủ và súc tích về: Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ Tứ Phủ, về tập tục thờ các vị nữ thần đại diện cho các miền thiên nhiên, sông núi đến các vị nữ anh hùng, các Công Chúa, Hoàng Hậu, hay bà Tổ của làng nghề... Các vị nữ thần này thường được nhân gian suy tôn là Thánh Mẫu vì có quyền năng cai quản toàn vũ trụ. Thủ nhang Bích Ngọc cũng phân tích và giải thích cặn kẽ về Tam Tòa Thánh Mẫu. Qua đó nhiều người mới tiếp cận với tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ đã hiểu được rằng, tam toà Thánh Mẫu xuất phát từ tục thờ Tứ phủ ứng với các vị Mẫu: Miền trời (Thiên phủ); Miền đất (Ðịa phủ); Miền sông biển (Thoải phủ) và Miền rừng núi (Thượng ngàn).

Anh Minh Đức phát biểu...

Anh Minh Đức sau đó đã thay mặt các Thiện nam Tín nữ, các thanh đồng đạo quan, các nhang tử… gửi lời tri ân tới Quý Thầy đã quang lâm và ban bố những lời giảng về Văn hóa tâm linh truyền thống của dân tộc; tri ân tới cô thủ nhang Bích Ngọc đã dẫn dắt bản Phủ ngày càng phát triển khang trang, làm chỗ dựa về tâm linh cho thập phương bá tánh.

Phần hai: Đồng Thầy Thủ Nhang Trần Thị Huyền (PD: Bích Ngọc) bắc ghế hầu Mẫu.

Đàm thoại về Diễn xướng Tiệc Mẫu tại Phủ Đồng Tâm đã thập phần viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể bà con đồng hương cùng quý quan khách xa gần. Để có được Tiệc lễ trọn nghĩa chu viên trong trang trí bày tiết, nội trợ, âm thanh… Bản Phủ xin thành tâm gửi lời tri ân đến toàn thể Thiện nam Tín nữ Phật tử, các thanh đồng đạo lính; các nhang tử; các cung văn trong ban nhạc Hương Sơn; các hội đoàn trong thành Erfurt hay xa xôi đã về tham dự, chung vui cùng bản Phủ trong tinh thần đoàn kết, yêu thương. Các cơ quan đoàn thể chính quyền quận Gispersleben đã luôn đồng hành và giúp đỡ Đồng Tâm Phủ trong hội nhập toàn diện.

TBT Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10, PV Lê Thanh Hải (Bên phải) chụp ảnh kỷ niệm với Thủ Nhang Bích Ngọc

Đặc biệt xin tán thán công đức và thành tâm tri ân tới hai Phóng viên đã kịp thời truyền tải thông tin Lễ tiệc tới năm châu:

- Chị Phạm Quỳnh Nga, TBT trang báo điện tử: Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10.
- Nhà báo Lê Thanh Hải (Berlin)

Thay mặt bản Phủ, xin cầu nguyện cho hoà bình toàn thế giới; an vui và hạnh phúc cho tất cả pháp giới chúng sinh. Nguyện cầu cho ánh sáng từ bi, trí tuệ soi chiếu đến muôn nơi.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bài viết: Ban Thông tin Phủ Đồng Tâm

Sau đây là một số hình ảnh do nhà báo Phạm Quỳnh Nga ghi lại tại buổi lễ:

ALBUM: PHỦ ĐỒNG TÂM ERFURT MỞ DIỄN ĐÀN TIỆC MẪU THÁNG 3 & HẦU ĐỒNG 

ALBUM: PHỦ ĐỒNG TÂM ERFURT MỞ DIỄN ĐÀN TIỆC MẪU THÁNG 3 & HẦU ĐỒNG - Ảnh Trần Thanh Phong

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...