DÂN QUẬN PANKOW BẤT BÌNH VÌ BỊ AN NINH KIỂM TRA & PHẠT KHI MỞ CỬA HÀNG NGÀY CHỦ NHẬT

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
30/03/2019 | 01:10
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
DÂN QUẬN PANKOW BẤT BÌNH VÌ BỊ AN NINH KIỂM TRA & PHẠT KHI MỞ CỬA HÀNG NGÀY CHỦ NHẬT

Tại quân Pankow, các cửa hàng mở muộn, nhất là ngày Chủ Nhật, lo sợ sự kiểm tra của phòng trật tự an ninh quận, do một thành viên đảng AfD (Đảng lựa chọn Đức-Đảng cánh hữu) phụ trách.

Tổ chức đảng SPD (Đảng dân chủ, xã hội Đức) của quận đã chỉ trích ông Daniel Krüger (AfD), rằng ông này đã tăng cường kiểm tra những cửa hàng mở muộn chủ yếu có nguồn gốc là người nước ngoài.

Đảng SPD ở Pankow muốn các cửa hàng mở muộn được phép mở ngày Chủ Nhật. Họ cho rằng một thành viên đảng AfD, là ủy viên Hội đồng quận, nhắm vào các cửa hàng mở muộn có nguồn gốc ngoại quốc, để kiểm tra, xử phạt. Nhiều thành viên của đảng Linke (cánh tả) và SPD cũng nhìn nhận và mong muốn như đảng SPD ở Pankow.

Từ năm 2007, ông Krüger trước đây là thành viên lâu năm đảng CDU (đảng Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo), bây giờ là gia nhập đảng AfD, Ủy viên Hội đồng quận. Ở vị trí ấy, ông này phụ trách về trật tự, an ninh, trong đó có kiểm tra về giờ giấc mở, đóng cửa hàng muộn và Chủ Nhật.

Năm 2018, ông này đã chỉ đạo phòng, kiểm tra 13 lần/ngày Chủ Nhật với 170 cửa hàng, họ phải trả tiền phạt với lần đầu là 250 Euro, phị phạm lại bị gấp đôi.

Người dân ở Pankow rất bất bình, đặc biệt với trường hợp nhiều người biết đến, cửa hàng Lekr của vợ chồng, gia đình anh Lê  ở Bützow, đã có 19 năm nay bán đồ lương thực, thưc phẩm rau quả và bánh mỳ. Họ mở bán ngày Chủ Nhật có thu nhập tốt nhất, vì các cửa hàng đối thủ xung quanh đóng cửa. Thực ra được phép mở bán ngày Chủ Nhật thì không. Vừa rồi họ cũng bị kiểm tra và bị phạt, từ đó họ phải đóng cửa ngày Chủ Nhật.

Nguồn Vũ Tiến (Berlin) - Lược dịch theo báo điện tử Berliner Kurier ngày 29.3.2019

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan