ĐẢNG CÁNH HỮU AFD VƯỢT SPD, TRỞ THÀNH ĐẢNG LỚN THỨ 2 Ở ĐỨC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/02/2018 | 15:58
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐẢNG CÁNH HỮU AFD VƯỢT SPD, TRỞ THÀNH ĐẢNG LỚN THỨ 2 Ở ĐỨC

Tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng "Sự lựa chọn vì nước Đức" (AfD) đã lần đầu tiên vượt đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và đây được xem là một cú sốc lớn với đảng trung tả.

Kết quả cuộc thăm dò mới nhất do Viện INSA tiến hành công bố trên nhật báo Bild (Hình ảnh) ngày 19/2 cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho AfD tiếp tục tăng, đạt mức 16%, trong khi con số này dành cho SPD tiếp tục xu hướng giảm, hiện chỉ còn 15,5%. 

Cũng theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ đối với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) tăng thêm 2,5%, lên 32%; đảng Xanh vẫn ở mức 13%; đảng Cánh tả 11% (giảm 0,5%) và đảng Dân chủ Tự do (FDP) là 9% (giảm 1,5%).

Theo Viện INSA, nếu ngày Chủ nhật tới (25/2) là ngày bầu cử Quốc hội liên bang thì AfD sẽ trở thành đảng chiếm vị trí thứ hai và SPD sẽ phải xếp sau với vị trí thứ ba. Liên minh CDU/CSU và SPD sẽ không còn chiếm đa số tại Quốc hội liên bang với khi chỉ đạt 47,5%. Trong khi đó, "Liên minh Jamaica" giữa CDU/CSU, đảng Xanh và FDP đạt 54%./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan