Đêm hội trăng rằm - Tết trung thu cho trẻ em người Việt tại Rostock

Đăng bởi:
19/09/2016 | 06:58
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
Đêm hội trăng rằm - Tết trung thu cho trẻ em người Việt tại Rostock

Xác định thế hệ thứ hai con em người Việt là lớp người kế tục truyền thống của cha anh, tạo điều kiện cho các cháu hiểu về phong tục tập quán, giữ gìn bản sắc văn hóa nơi đất khách, Chiều 19.9.2016 tại Hội trường Diên hồng đã long trọng diễn ra Đêm hội trăng rằm - Tết trung thu cho trẻ em người Việt tại Rostock do Hội phụ nữ Rostock cùng các hội, đoàn, các cá nhân có tâm huyết với cộng đồng đồng tổ chức.

14409653_1795067920736987_8282736893106886755_o

Đến dự ngày vui cùng các cháu có Hòa thương Thích Thiện Nghĩa trụ trì chùa Từ Vân thuộc Thành phố Nha trang, tỉnh Khánh Hòa - Việt nam, Đại đức Thích Thông Đạt là Ủy viên Ban hoàng pháp quốc tế giáo hội phật giáo Việt nam, trụ trì chùa Phúc Lâm CHLB Đức, chủ nhiệm Đạo tràng Chân thiện tâm, Ông Nguyễn Duy Long, Chủ tịch Hội Diên Hồng, Ông Hoàng Báo Chủ tịch Hội nguời cao tuổi Rostock, ca sĩ Thanh Nga từ Hannover cùng đại diện các hội, đoàn, bà con cô bác, đông đủ các cháu con em người Việt tại Rostock và vùng phụ cận.

14316817_1795067540737025_2481722772654767090_n

Phát biểu trong lễ khai mạc đại diện cho Ban tổ chức, Bà Hoàng Lan đã gửi lời cảm ơn đến Hòa thương Thích Thiện, Đại đức Thích Thông Đạt, các vị khách quý đã bớt chút thời gian đến tham dự, nói lên ý nghĩa và nhiệt liệt chúc mừng các cháu nhân ngày Tết trung thu. Tham gia cùng các bậc cha mẹ cùng điều khiển chương trình là hai MC Hà My và Công Thành.mặc dù là lần đầu tiên tham gia điều khiển chương trình nhưng với diễn xuất dí dỏm kể về câu chuyện chú Quậy và chị Hằng ngồi trên cung trăng đã phần nào nói lên ý nghĩa câu chuyện dân gian từng lưu truyền đến thế hệ các cháu được sinh ra tại đây.

14361177_1795068254070287_8744793071645926579_o

Phát biểu chúc mừng các cháu nhân dịp tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các cháu, Đại đức Thích Thông Đạt tỏ ra vui mừng, phấn khởi được tham dự được sống trong không khí vui nhộn hồn nhiên của tuổi thơ, Đại Đức chúc cho các cháu vui mãi tuổi học trò, luôn là con ngoan trò giỏi trao dồi kiến thức, trở thành công dân tốt cho xã hội. Cùng tham dự Đêm hội trăng rằm của các cháu đại diện cho các hội, doadn trên địa bàn thành phố Rostock và đã trao tặng cho các cháu quà đồng thời gửi tới các cháu những lời chúc tốt đẹp nhất.

14424731_1795069067403539_3438499310727631240_o

Nhân dịp này Ban tổ chức Đêm hội trăng rằm cũng đã vinh danh, biểu dương tập thể các cháu Học sinh sinh viên trong thời gian vừa qua đã hoàn thành tốt một việc làm đầy ý nghĩa đó là tổ chức gói Nem, làm bánh bao để bán trong Lễ kỷ niệm 20 năm khu trung tâm thương mại Lüttenklein được thành lập, tổng số tiền do các cháu cùng sự giúp sức của một số bậc cha mẹ thực hiện là 2240,00€ đã được đưa vào ủng hộ cho Viện ung bưới trẻ em thành phố Rostock nhằm một phần nào giúp đỡ các cháu nhỏ sớm mắc bệnh hiểm nghèo, việc làm của các cháu nhận được nhiều lời khen và ngưỡng mô của người dân cũng như Ban lãnh đạo của trung tâm.

14322260_1795070514070061_1492589280649026354_n

Đêm hội trăng rằm với màn múa Lân rộn ràng truyền thống do Hồ Hùng làm trưởng nhóm, những tiết mục văn nghệ do chính các cháu thể hiện với màn võ thuật những điệu múa sinh động, những lời ca tiếng hát bằng ngôn ngữ Việt làm lay động lòng người bên cạnh đó là cùng cha mẹ chơi trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt tìm đồ ... mang lại nhiều điều bất ngờ nhiều niềm vui và tiếng cười sảng khoái. Kết thúc các chương trình các cháu tham gia Đêm hội trăng rằm đã được các me, các chị trong Hội phụ nữ trao tặng những phần quà và cùng phá cỗ Trung thu do các mẹ, các chị đã chuẩn bị.

Tết trung thu 2016 đã khép lại một mùa Trung thu được các bậc phụ huynh cùng các Hội, đoàn tổ chức chu đáo đã nhận được nhiều lời khen, động viên, thay mặt Ban tổ chức bà Hoàng Lan cũng đã chân thành gửi lời cám ơn đến các cá nhân, tập thể đã đóng góp công sức tiền bạc để cho Ban tổ chức thực hiện thành công Đêm hội trăng rằm đó là một phần quà, sự ưu ái mà các bậc cha mẹ, cộng đồng dành tặng cho các cháu thể hiện tình thương, dìu dắt, hướng cho các cháu hiểu hơn về nguồn cội, yêu văn hóa Việt hơn nơi đất khách./.

Nguồn: Thaibinh.de Minh Dan

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >