ĐEO VÀNG ĐI CỔ VŨ U22 VIỆT NAM, NHIỀU NGƯỜI BỊ CƯỚP GIẬT TẠI CÀ MAU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/12/2019 | 10:36
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
ĐEO VÀNG ĐI CỔ VŨ U22 VIỆT NAM, NHIỀU NGƯỜI BỊ CƯỚP GIẬT TẠI CÀ MAU

Lợi dụng sự tập trung đông đúc của người dân để xem bóng đá có đội U22 Việt Nam và lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau, kẻ gian đã cướp giật gần 70 chỉ vàng.

Trưa 12/12, theo nguồn tin của Người Lao Động, Công an xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã bắt Hồ Văn Thanh (37 tuổi ngụ tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Liễu (33 tuổi, ngụ tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào 19h ngày 10/12, trong lúc diễn ra buổi tường thuật trực tiếp trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia và lễ khai mạc "Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Cà Mau năm 2019" tại Khu Du lịch Đất Mũi (xã Đất Mũi) đã xảy ra nhiều vụ cướp giật tại sản.

Vào thời điểm trên, có hàng nghìn người dân tập trung về Khu Du lịch Đất Mũi chờ đợi giây phút lịch sử của đội tuyển U22 Việt Nam vô địch.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, người bị hại cho biết nhóm tội phạm thực hiện vụ cướp giật đi từ 5-10 người (có cả nam và nữ) với độ tuổi trung bình từ 30-40 tuổi.

Khi phát hiện "con mồi", một người đứng phía trước dàn cảnh để người phía sau dùng kìm bấm giật dây chuyền của bị hại. Sau đó, những người này chuyền tang vật cho nhau rồi nhanh chân tẩu thoát. Nếu khi bị phát hiện, họ sẽ xô đẩy, chen lấn trong đám đông để bỏ chạy.

Theo trình báo, tổng số tài sản người dân bị mất là 45,7 chỉ vàng 18K và 23 chỉ vàng 24K.

Nguồn: Vân Du - Theo Người Lao Động

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan