DỊCH VIRUS CORONA - Ý KIẾN VÀ SUY NGHĨ RIÊNG TÔI - Bài viết của ca sĩ Ái Thanh

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
24/02/2020 | 15:34
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
DỊCH VIRUS CORONA - Ý KIẾN VÀ SUY NGHĨ RIÊNG TÔI - Bài viết của ca sĩ Ái Thanh

Tôi theo dõi từ khi mới phát hiện ra dịch đó. Lúc đầu, tôi cũng không chú ý nhiều vì nghĩ thỉnh thoảng lại rộ lên nào dịch cúm, dịch gà, lợn... và lại bắt nguồn từ Trung Quốc.

Nhưng với tốc độ người mắc và người chết tăng nhanh chóng mặt làm tôi bắt đầu theo dõi sát hơn.

Một loại Virus mới chưa có thuốc ngừa và thuốc chữa. Người bị trong lúc ủ bệnh ít nhất sau 14 ngày (có thể ủ bệnh lâu hơn) không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng khi đã phát thì khó chữa và chết rất nhanh, rất khổ. Bệnh này không cứ phải tiếp xúc trực tiếp như ăn chung, ngủ chung mới lây mà chỉ cần người bệnh nắm tay vào khóa, tay cầm cửa  sau đó mình nắm vào cũng bị....

Ái Thanh chỉ muốn nói sơ về bệnh vì chắc chắn người thờ ơ đến đâu cũng đủ hiểu dịch này nguy hiểm:

- 1 tàu thủy du lịch của Nhật, lúc đầu chỉ có mấy người bị thôi mà xin cập bến mà nhiều nước ko cho vì sao? VÌ HỌ GIỮ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DÂN HỌ!

- Hàn Quốc bây giờ là người bị và chết đứng thứ 2 sau Vũ Hán, dân họ đã xuống đường biểu tình và nhiều khẩu hiệu không cho người TQ vào và phải ngăn chặn ngay người TQ.

- Khi mới xảy ra dịch bệnh và theo dõi độ nguy hiểm thì đồng loạt rất nhiều hãng hàng không trong đó có Lufthansa đã dừng ngay đường bay đến Trung Quốc và ngược lại.

- Italy, hôm nay, 24.2, người chết do Corona đã là 4 người thế mà họ đã khoanh vùng cách ly và cho học sinh nghỉ học.

- Iran: Một loạt các nước có chung biên giới đã đóng cửa không để dịch tràn sang...

Từ hôm có dịch, nhìn chung, trong nước và ngay cả nước Đức tôi đang sống, các nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí đều vắng hẳn. Bạn bè tôi có nhiều người làm chủ nhà hàng ở VN Đức và nhiều nước trên thế giới đều nói chuyện và than với tôi là: Rất ảnh hưởng đến thu nhập vì nhiều người họ tưởng mình là TQ nên họ cũng tẩy chay, họ đã bắt đầu SỢ!

Còn ở Đức, tôi thấy vẫn nhiều nơi hội họp người Việt khá đông, vẫn liên hoan, vẫn tổ chức những cuộc vui thu hút đông đảo người Việt. Đang dịch, nước mình không đóng cửa biên giới, ổ dịch lại từ ông bạn láng giềng, người TQ đi tản sang VN để tránh dịch khá đông, người Việt ở Đức vẫn về chơi vn khá nhiều, vậy thì CHỈ CẦN BÂY GIỜ 1,2 NGƯỜI VIỆT TẠI ĐỨC MẮC BỆNH THÌ MÌNH NGHĨ RẰNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT SẼ BỊ TẨY CHAY NHƯ TRUNG QUỐC VÀ SẼ RẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG VIỆC LÀM ĂN CỦA NGƯỜI VIỆT MÌNH ĐẤY.

Tại sao Sứ Quán VN không thông báo và khuyến cáo cho bà con ta để tránh điều đáng tiếc xảy ra nhỉ? Các báo người Việt ở Đức nữa, sao chưa thấy ai lên tiếng?

Ái Thanh không buôn bán, không làm ăn gì và chắc chắn lúc này Ái Thanh không tham dự bất kể chương trình nào vì sức khỏe không tốt, những ý kiến và suy nghĩ này vì trách nhiệm của 1 người Việt sống ở Đức vì mọi người nên Ái Thanh mới lên tiếng. 

Cuối cùng thì chỉ biết khuyên: Ai có thân thì giữ vì bệnh này chưa chữa được nhé, tránh nơi đông người!

Mong cho không ai bị dính VIRUS CORONA!

-------------------------------

Lời BBT Viet-bao.de: Cám ơn ca sĩ Ai Thanh Ha, nghe tin dịch bệnh đã vào đến Châu Âu, rất nhiều bà con Hội đoàn, CLB, cá nhân cũng nghĩ như em và họ đã hủy các sự kiện, không tụ tập đông người bởi dịch đã vào tới Châu Âu, không thể, không thể coi thường được nữa. Bởi đã lây là bị cách ly, là ảnh hưởng tới nhiều người và khả năng chết rất cao bởi chưa tìm ra thuốc chữa - Viet-bao.de luôn theo dõi, cập nhật thông tin để bà con dễ theo dõi và cùng nhau phòng tránh - Về vấn đề này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cũng trả lời BBT Viet-bao.de: nhắc nhở, cảnh báo bà con cộng đồng thường xuyên theo dõi thông tin và tự phòng tránh. BBT xin phép được chia sẻ bài viết rất Thật của em, để được lan tỏa tới bà con cộng đồng. Chúc em luôn bình an nhé, ca sĩ xinh đẹp iu quý.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >