DỊCH VỤ BƯU CHÍNH Ở ĐỨC NGÀY CÀNG ĐẮT ĐỎ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
06/10/2021 | 22:32
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
DỊCH VỤ BƯU CHÍNH Ở ĐỨC NGÀY CÀNG ĐẮT ĐỎ

Theo trang Tagesschau.de đưa tin ngày 6.10.2021, dịch vụ bưu chính, gửi thư tại Đức ngày càng trở nên đắt đỏ.

Một lá thư “tiêu chuẩn” (bình thường và phổ thông) sẽ có giá 85 Cent, nhiều hơn năm Cent so với trước đây. 

Các sản phẩm thư khác dự kiến cũng sẽ tăng giá. Deutsche Post đang lên kế hoạch giá cao hơn cho thư và bưu thiếp vào cuối năm nay 2021.

Theo kế hoạch của Bưu điện Liên bang Đức, nếu gửi một bức thư tiêu chuẩn sẽ có giá 85 Cent thay vì 80 Cent như trước đây và bưu thiếp sẽ có giá 70 Cent thay vì 60 Cent. 

Giá của các sản phẩm thư khác như thư maxi, thư bảo đảm, thư gửi sách và hàng hóa dự kiến cũng sẽ tăng "vừa phải" bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. 

Cơ sở cho việc tăng giá theo kế hoạch là dư địa để điều động mà Cơ quan Mạng lưới Liên bang đã công bố ngày hôm nay. Lợi nhuận là 4,6%. Cơ quan Mạng lưới Liên bang vẫn phải chấp thuận kế hoạch tăng giá tại bưu điện này./.

Nguồn: Tagesschau.de – CTV Đăng Tuấn biên dịch 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >