DINH THỰ CỦA BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH ĐỨC BỊ 14 KẺ LẠ MẶT TẤN CÔNG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/12/2018 | 01:26
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
DINH THỰ CỦA BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH ĐỨC BỊ 14 KẺ LẠ MẶT TẤN CÔNG

Ngày 30/11, truyền thông Đức đưa tin, dinh thự của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz đã bị những kẻ lạ mặt tấn công.

Cảnh sát Hamburg cho biết, vụ tấn công diễn ra vào đêm 29, rạng sáng 30/11 trong khi Bộ trưởng Scholz đang trên đường đến dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina.

Đài phát thanh địa phương Norddeutsche Rundfunk (NDR) cho biết một nhân chứng đã báo cảnh sát vào ban đêm khi người này thấy một nhóm người đang cố gắng đốt một thùng đồ ở phía trước nhà Bộ trưởng Scholz. 

Phía cảnh sát cũng xác nhận, khoảng 14 kẻ tấn công lạ mặt sau đó đã ném các lọ sơn lên phía mặt tiền của căn nhà. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập lửa và đang truy lùng các thủ phạm./.

Nguồn: Vietnam+

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >