DONALD TRUMP & KIM YONG UN SẼ CÓ CUỘC GẶP 1 + 1 TẠI HÀ NỘI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/02/2019 | 22:20
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
DONALD TRUMP & KIM YONG UN SẼ CÓ CUỘC GẶP 1 + 1 TẠI HÀ NỘI

Tờ Straitstimes dẫn nguồn quan chức cấp cao phía Mỹ rằng, Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Young Un sẽ có cuộc gặp 1+1 và sẽ dùng bữa chung tại hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội vào tuần sau.

Cả hai nhà lãnh đạo cũng sẽ tham dự các buổi gặp gỡ giữa phái đoàn hai nước giống như cuộc gặp lần đầu tại Singapore vào ngày 12/6 năm ngoái.

“Tổng thống Trump sẽ có các buổi nói chuyện sâu hơn nữa về tương lai của Triều Tiên và phi hạt nhân hóa toàn diện tại bán đảo Triều Tiên sau khi mối quan hệ hai nước ấm lên trong lần gặp hồi tháng 6” - quan chức cấp cao Mỹ nói chuyện với Straitstimes qua điện thoại.

Các nhà đàm phán của chính quyền Trump cùng với sự có mặt của phái viên đặc biệt Stephen Biegun đã đến Hà Nội sáng thứ năm. Họ đã có các buổi gặp gỡ với phía Triều Tiên nhằm cố gắng phá bỏ các rào cản trước khi hội nghị thượng đỉnh chính thức diễn ra vào 2 ngày 27 và 28/2 tới.

Đoàn đàm phán đang đưa lên bàn nghị sự 4 vấn đề quan trọng đã được bàn trước đó tại Singapore: cải thiện mối quan hệ Mỹ-Triều; mang hòa bình đến bán đảo Triều Tiên; sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại bán đảo này và việc đưa hài cốt lính Mỹ chết trận trong chiến tranh Triều Tiên.

“Ưu tiên lớn nhất của Mỹ là hai nước định nghĩa rõ phi hạt nhân hóa là như thế nào. Mối quan tâm lớn nhất, mục tiêu tối thượng của Tổng thống Trump chính là sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn tại bán đảo Triều Tiên”, quan chức này cho biết thêm. Tuy nhiên việc rút quân đội Mỹ ra khỏi Hàn Quốc không có trong chương trình nghị sự lần này.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào thứ ba, Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Mike Pompeo nói rằng, việc phi hạt nhân hóa là vấn đề cốt lõi và sẽ không có sự thỏa hiệp. “Đây là điều chính yếu đối với người dân Mỹ. Để người dân Mỹ an toàn, phải giảm sự đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn đến vấn đề hòa bình, an ninh ở bán đảo và một tương lại tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên”, Bộ trưởng Mike Pompeo trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC.

Nguồn: thegioitiepthi.vn

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >