DỰ ĐẠI LỄ VU LAN & THƯỞNG THỨC VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ´HẦU ĐỒNG´ TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT (18.8.2019)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/08/2019 | 11:20
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
DỰ ĐẠI LỄ VU LAN & THƯỞNG THỨC VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ´HẦU ĐỒNG´ TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT (18.8.2019)

"Làm người hiếu nghĩa đi đầu - Hiếu cha hiếu mẹ việc gì không xong".

Kể từ khi truyền vào Việt Nam, Phật giáo đã luôn trân trọng và lấy hạnh hiếu làm đầu. Và từ đó, mùa Vu Lan trở thành truyền thống báo hiếu mẹ cha, phụng thờ tổ tiên ông bà, nối kết ân tình nghĩa cảm giữa người còn kẻ mất... Nối tiếp những cung bậc tri ân, báo ân của dân tộc, vào Chủ Nhật, ngày 18.8.2019 (nhằm ngày 18 tháng Bẩy năm Kỷ Hợi), Trung tâm Văn hóa Phật giáo việt Nam TP Erfurt – Đồng Tâm Bảo điện đã long trọng cử hành Đại lễ Vu Lan Báo hiếu, PL 2563 – DL 2019.

Quang lâm chứng minh và chủ trì Đại lễ có Chư Tôn đức Tăng, Ni từ các Tự viện ở Việt Nam, CHLB Đức và CH Séc, đó là:

- Sư ông Thích Thiện Nghĩa (TP Nha Trang, Việt Nam).
- ĐĐ Thích Thông Đạt, Trụ trì chùa Phúc Lâm, TP Potsdam.
- ĐĐ Thích Thông Vân, Trụ trì Tu viện An Tích Hương (Vogtland/CHLB Đức).
- ĐĐ Thích Tuệ Phước, Tu viện Tuệ Quang (Praha, CH Séc).
- Sư cô Thích Nữ Âm Liên (TP Munich).
- Sư cô Thích Nữ Hóa Nghiêm (TP Leipzig).
- Cô Bích Ngọc, Thủ nhang Đồng Tâm Phủ (Erfurt).

Về phía chính quyền địa phương có sự hiện diện của bà Karola Stange, Đại biểu Quốc hội bang Thüringen, Thường vụ Đảng Cánh tả bang (Die Linke); bà Anita Pitsch, Thị trưởng Gispersleben cùng đông đảo những người bạn Đức sống quanh khu vực Đồng Tâm Bảo điện.

Đồng hành cùng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam TP Erfurt trong các lễ hội Phật giáo lớn trong năm, về tham dự Đại lễ có các Hội đoàn của kiều bào, các CLB Phụ nữ… và đông đảo Phật tử, bà con yêu mến Đạo Phật trên toàn nước Đức cũng như CH Séc.

Trước khi thực hành nghi thức tụng Kinh Vu Lan bồn, toàn thể pháp hội Đạo tràng đã được nghe bài pháp thoại đầy súc tích của Đại đức Giảng sư Thích Thông Đạt, luận bàn về chữ hiếu trong đạo làm con qua hai phương diện: vật chất và tinh thần. Trong đó, về vật chất, con cái phải chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ. Về tinh thần, người con hiếu thảo phải biết cư xử tốt đối với cha mẹ. Đó là yếu tố định hình cho đời sống luân lý đạo đức, mang lại bình an, hạnh phúc, góp phần ổn định trật tự, an ninh xã hội.

Một nghi thức truyền thống của Đồng Tâm Bản Tự trong các Đại lễ Phật giáo, đó là Đại chúng cùng quý Chư Tôn Đức Tăng Ni đồng trì tụng nghi thức phóng sinh chim bồ câu và cá để cầu mong cho một nền hòa bình bền vững khắp hành tinh, giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt; sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật; nhà nhà sống trong an lạc và hạnh phúc…

Đại lễ Vu Lan Báo hiếu và Lễ cài bông hồng diễn ra theo những nghi thức truyền thống của Phật giáo Việt Nam, đã hoàn mãn trong không khí ấm áp nghĩa tình Mẹ - Cha. Để có được thành tựu như vậy, Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt – Đồng Tâm Bảo Điện xin thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã quang lâm chứng minh tham dự lễ. Kính chúc quý Ngài Bồ Đề quả mãn Phật sự viên thành, mãi là tấm gương lành để Phật Tử chúng con noi theo tu tập. Cũng xin thành tâm gửi lời tri ân đến toàn thể bà con Phật tử; các Đạo tràng, Hội đoàn người Việt Nam tại TPErfurt và các Tiểu bang trên toàn nước Đức đã có mặt trợ duyên cho Đại lễ. Các Quan chức chính quyền quận Gispersleben đã luôn đồng hành và giúp đỡ Đồng Tâm Bảo điện trong hội nhập toàn diện. Đặc biệt xin tán thán công đức và thành tâm tri ân tới các Phóng viên đã kịp thời truyền tải thông tin của Đại lễ tới năm châu:

- Chị Phạm Quỳnh Nga, TBT trang báo điện tử: viet-bao.de kiêm CTV  VTC 10. 
- Nhà báo Lê Thanh Hải (Berlin).
- Phóng viên Nguyễn Như Phương, CTV VTV 4.

Thay mặt Đồng Tâm Bảo điện, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, kính nguyện cầu năng lượng an lành đến với tất cả mọi người. Nguyện cầu cửu huyền thất tổ, nội ngoại cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp của chúng con được rời xa đường dữ, sinh về cõi lành; cha mẹ hiện tiền phước thọ tăng long, biết nương tựa Tam bảo.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

Bài: Trần Thị Huyền, PD: Bích Ngọc - Ảnh, video Viet-bao.de

HẦU ĐỒNG TRONG LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT (Mời xem thêm ảnh trên FB) 

DỰ ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT (18.8.2019) (Mời xem thêm ảnh trên FB)   

ALBUM: DỰ ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU TẠI PHỦ ĐỒNG TÂM TP ERFURT (18.8.2019) 

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan