Dự ngày giỗ Tổ Hùng Vương tại CH Sec

Đăng bởi:
15/04/2014 | 12:02
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
Dự ngày giỗ Tổ Hùng Vương tại CH Sec

Chiều ngày 13.4.2014 tại hội trường Đông Đô thuộc trung tâm thương mại Sapa đã diễn ra Lễ Giỗ tổ Hùng vương do Đại sứ quán VN, Hội người VN và Hội đồng hương Phú Thọ tại Cộng hòa Séc tổ chức. Đến dự Lễ giỗ tổ có toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán VN, Ban lãnh đạo Hội người Việt Nam, Ban chấp hành Hội đồng hương Phú Thọ, đại diện các tổ chức hội đoàn của người Việt tại CH Séc và gần một ngàn bà con công đồng. DSC_0203

Trong không khí thiêng liêng và cảm động, thay mặt Ban tổ chức, ông Tạ Quốc Huân, Chủ tịch Hội đồng hương Phú Thọ tại CH Séc đã đọc lời viếng anh linh các vua Hùng.

Các đoàn đại biểu đại diện cho Đại sứ quán và các tổ chức Hội đoàn đã lần lượt dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng dưới sự trụ trì của Hòa thượng Thích Thiện Bảo - Phó ban Hoằng pháp, trung ương Giáo hội Phật giáo.

Phát biểu tại buổi lễ Đại sứ Trương Mạnh Sơn đã nói lên ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức giỗ tổ hàng năm. Ông đã đánh giá cao những thành tích  mà Hội đồng hương Phú Thọ đạt được trong nhiều năm qua và trao tặng Giấy khen của Đại sứ quán cho Hội đồng hương Phú Thọ. HCD_7078

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hội người VN tại CH Séc Hoàng Đình Thắng đã nói lên ý nghĩa quan trọng của việc thờ cúng các Vua Hùng mà đã được Unesco công nhận là giá trị văn hóa phi vật thể của nhân loại. Với niềm tự hào chung một tổ tiên, đề nghị toàn thể bà con người Việ trên tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ  lẫn nhau, phát huy thành tựu đạt được, nhanh chóng khắc phục những tiêu cực trong cộng đồng để xây dựng một cộng đồng phát triển, hội nhập và hướng về cội nguồn.

Sau phần nghi lễ là chương trình văn nghệ cộng đồng và thi gói bánh chưng được chuẩn bị công phu, đặc biệt có sự tham dự của các nghệ sỹ Xuân Bắc, Tự Long và Quang Thắng đến từ VN. DSC07975

Buổi sáng cùng ngày, Hội đồng hương Phú Thọ tại CH Séc đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ hai tại nhà hàng Hoàng Thành. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 32 ủy viên, ông Tạ Quốc Huân tái đắc cử Chủ tịch, Phó chủ tịch là các ông bà Nguyễn Thanh Hải, Chu Minh Khánh, Nguyễn Thị Kim Vui, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Nhật Mạnh, Đào Ngọc Quỳnh. Ông Hoàng Đình Thắng là chủ tịch danh dự của Hội. Bài và ảnh: PV Như Phương

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >