DU THUYỀN 2000 NGƯỜI ĐƯỢC CAMPUCHIA CHO PHÉP CẬP CẢNG SAU KHI BỊ HÀNG LOẠT NƯỚC ´HẮT HỦI´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/02/2020 | 23:26
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
DU THUYỀN 2000 NGƯỜI ĐƯỢC CAMPUCHIA CHO PHÉP CẬP CẢNG SAU KHI BỊ HÀNG LOẠT NƯỚC ´HẮT HỦI´

Du thuyền MS Westerdam được Campuchia cho phép cập cảng sau khi liên tiếp bị Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và đảo Guam của Mỹ từ chối.

Du thuyền MS Westerdam được Campuchia cho phép cập cảng sau khi liên tiếp bị Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và đảo Guam của Mỹ từ chối.

Theo xác nhận của Holland America Line, công ty thuộc sở hữu của tập đoàn Carnival Corp có trụ sở tại Miami, MS Westerdam sẽ neo đậu tại cảng Sihanoukville, Campuchia hôm 13/2. Các du khách được phép lên bờ sau nhiều ngày lênh đênh trên biển.

Theo lịch trình ban đầu, MS Westerdam chở theo 1.455 khách và 802 thủy thủ đoàn sẽ cập cảng ở Yokohama, Nhật Bản hôm 14/2, hoàn thành hải trình 13 ngày lênh đênh trên biển với xuất phát điểm là Hong Kong.

Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản từ chối cho con tàu cập cảng vì lo ngại một số du khách trên tàu có thể nhiễm virus Covid-19. Trên thực tế chưa có bất cứ ca nhiễm nào được ghi nhận trên MS Westerdam, nhưng Hong Kong, điểm khởi hành của du thuyền cho tới nay ghi nhận 50 ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp, trong đó có 1 trường hợp thiệt mạng. Trong số các hành khách trên tàu có một nhóm nhỏ người Trung Quốc.

Việc bị Nhật Bản bất ngờ từ chối MS Westerdam phải thay đổi lịch trình và ráo riết tìm kiếm điểm trú chân mới.

Mặc dù vậy, cả Đài Loan, Philippines, đảo Guam của Mỹ và Thái Lan đều khẳng định họ không tiếp nhận con tàu.

"Chúng tôi lênh đênh trên đại dương. Chúng tôi bị từ chối ở mọi cảng, mọi quốc gia kể từ khi chúng tôi rời Hong Kong", Steve Muth, một hành khách trên tàu chia sẻ.

Nguồn: VTC News - SONG HY theo Reuters

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan