ĐỨC-ASEAN THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NHIỀU LĨNH VỰC

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
26/10/2018 | 16:11
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC-ASEAN THÚC ĐẨY MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NHIỀU LĨNH VỰC

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 25/10, tại thủ đô Berlin, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Berlin (BAC) đã tổ chức Ngày ASEAN.

Đây là hoạt động thường niên của các nước ASEAN tại Berlin nhằm tăng cường hiểu biết, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN với Đức và giới thiệu văn hoá, hình ảnh của ASEAN đến bạn bè Đức. 

Tham dự sự kiện có bà Ina Lepel, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Đức; bà Renate Kuenast, Nghị sỹ quốc hội liên bang, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ hữu nghị Đức-ASEAN; các Đại sứ, Đại biện của Ngoại giao đoàn, và các Đại sứ, cán bộ, nhân viên của các Đại sứ quán các nước ASEAN tại Berlin.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban ASEAN tại Berlin, đã điểm lại những thành tựu của ASEAN trong chặng đường phát triển hơn nửa thế kỷ qua, đưa ASEAN trở thành một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh, gắn kết toàn diện và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực; có vai trò, vị thế ngày càng tăng ở khu vực và thế giới. 

Mối quan hệ giữa ASEAN với EU nói chung và Đức nói riêng cũng không ngừng phát triển, với việc EU là nhà đầu tư FDI lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN, trong khi Đức là đối tác thương mại lớn thứ 10, và cũng là một trong các quốc gia có đóng góp lớn nhất trong việc hỗ trợ ASEAN thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đề nghị Đức tích cực cùng với EU sớm hoàn tất việc phê chuẩn và ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và triển khai có hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Singapore-EU (EUSTA), qua đó góp phần tạo động lực mới cho tăng cường liên kết thương mại, đầu tư giữa hai khu vực.

Thay mặt nước chủ nhà, bà Ina Lepel đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà các nước ASEAN đạt được trong thời gian qua; đồng thời cho biết tháng Chín vừa qua, Ủy ban châu Âu đã thông qua bản Chiến lược của EU về Liên kết Á-Âu và mong muốn tìm ra những điểm chung để kết nối Chiến lược này với Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN.

Bà Lepel cũng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương đang có xu hướng gia tăng, trong khi trật tự thế giới dựa trên luật lệ, tự do thương mại và bảo vệ môi trường-những nền tảng của hòa bình và an ninh thế giới-đang đứng trước nhiều thách thức, EU và ASEAN, với nhiều điểm tương đồng và là những “đối tác tự nhiên,” cần nhanh chóng tăng cường và nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược.

Bà Lepel mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hiệp định tự do thương mại giữa EU và các nước ASEAN được ký kết và triển khai hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Renate Kuenast cho rằng trong bối cảnh những thách thức mới đang đặt ra trong thế kỷ 21, ASEAN và EU cần có cách tiếp cận mới về các hiệp định thương mại tự do, gắn các hiệp định này với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề chống biến đổi khí hậu và công bằng trong thương mại.

Bà Kuenast cũng tin tưởng rằng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Đức-ASEAN sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đức và ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, thương mại, bảo vệ môi trường và bảo đảm quyền con người.

Kết thúc buổi lễ, khách mời đã có dịp thưởng thức và tìm hiểu văn hóa ẩm thực đa dạng, cũng như các tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc của các nước thành viên ASEAN./. 

Nguồn: vietnamplus.vn
 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan