ĐỨC BỎ CƠ CHẾ ƯU TIÊN TIÊM CHỦNG VACCINE NGỪA COVID-19 TỪ 7.6

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/06/2021 | 19:00
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC BỎ CƠ CHẾ ƯU TIÊN TIÊM CHỦNG VACCINE NGỪA COVID-19 TỪ 7.6

Đức sẽ dỡ bỏ cơ chế ưu tiên tiêm chủng từ ngày 7/6, theo đó toàn bộ công dân nước này từ 12 tuổi trở lên đều sẽ được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Trong cuộc họp báo ngày 2/6, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đã công bố thông tin trên, đồng thời cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho công dân nước này. 

Cho đến nay, Đức chỉ tiếp nhận đăng ký tiêm chủng của những đối tượng ưu tiên như lực lượng y bác sĩ ở tuyến đầu phòng chống dịch, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền,... Với quyết định mới ban hành, công dân Đức từ 12 tuổi trở lên đều được phép đăng ký tiêm chủng. 

Tuần trước, Liên minh châu Âu (EU) đã cấp phép sử dụng vaccine của hai công ty dược phẩm BioNTech (Đức) và Pfizer (Mỹ) cho thanh thiếu niên. Theo ông Spahn, từ tuần tới, các bác sĩ của hai công ty dược phẩm này sẽ tham gia nhiều hơn vào chiến dịch tiêm chủng của Đức và hai công ty có nghĩa vụ cung cấp khoảng 700.000 liều vaccine trong tuần đầu tiên. 

Viện Robert Koch của Đức cho biết tính đến đến ngày 1/6, có trên 15,6 triệu người dân ở Đức đã tiêm chủng đủ liều vaccine ngừa COVID-19, nâng tỷ lệ người hoàn thành tiêm chủng trong dân số lên 18,8%. Trong khi đó, có gần 36,5 triệu người Đức được tiêm chủng ít nhất 1 liều.

Cùng với thông tin trên, Bộ trưởng Spahn thông báo Chính phủ Đức có ý định trả cho các nhà sản xuất vaccine phí bảo quản hằng năm để xây dựng một kho chứa vaccine có khả năng lưu trữ 600 đến 700 triệu liều/năm. Mục đích của việc xây dựng kho lưu trữ này là để hỗ trợ Đức ứng phó với các loại dịch bệnh trong tương lai.

Nguồn: Lan Phương (TTXVN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >