ĐỨC: CÁC ĐẢNG CÔNG BỐ THÀNH PHẦN NỘI CÁC CHÍNH PHỦ MỚI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
10/03/2018 | 02:50
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC: CÁC ĐẢNG CÔNG BỐ THÀNH PHẦN NỘI CÁC CHÍNH PHỦ MỚI

Ngày 9/3, đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã công bố danh sách đề cử 6 bộ trưởng thuộc đảng này tham gia thành phần nội các trong chính phủ đại liên minh mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Angela Merkel.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch tạm quyền đảng SPD Olaf Scholz và bà Andrea Nahles - người đứng đầu nhóm nghị sỹ đảng SPD trong Quốc hội Liên bang - cho biết danh sách đề cử này gồm Thị trưởng thành phố Hamburg Olaf Scholz giữ chức Bộ trưởng Tài chính; Bộ trưởng Tư pháp trong chính phủ trước đây Heiko Maas sẽ giữ chức Ngoại trưởng Đức thay ông Sigmar Gabriel; ông Hubertus Heil - Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội; bà Katarina Barley - Bộ trưởng Bộ Tư pháp; bà Franziska Giffey - Bộ trưởng Bộ Gia đình và bà Svenja Schulze giữ chức Bộ trưởng Bộ Môi trường.

Cũng trong thông báo, bà Andrea Nahles cho biết ông Olaf Scholz, 59 tuổi, người luôn ủng hộ tiến trình hội nhập châu Âu, cũng sẽ kiêm giữ chức Phó Thủ tướng Đức trong chính phủ liên minh mới.

Như vậy, các vị trí bộ trưởng mà đảng SPD tham gia trong chính phủ mới đúng theo cam kết phân chia các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong thỏa thuận liên minh đạt được giữa liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel và đảng SPD hôm 7/2 vừa qua.

Đến thời điểm này, thành phần nội các trong chính phủ mới tại Đức cơ bản đã được hình thành.

Trước đó, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) cũng đã công bố danh sách các thành viên của đảng giữ vị trí đứng đầu các bộ tham gia chính phủ mới.

Cụ thể, danh sách 6 bộ trưởng thuộc đảng CDU được Thủ tướng Merkel lựa chọn gồm: ông Peter Altmaier - Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng, bà Ursula von der Leyen - Bộ trưởng Quốc phòng, ông Jens Spahn - Bộ trưởng Y tế, bà Julia Klöckner - Bộ trưởng Nông nghiệp và Lương Thực; bà Anja Karliczek - Bộ trưởng Giáo dục và ông Helge Braun - Bộ trưởng, Chánh Văn phòng thủ tướng.

Trong khi đó, vị trí người đứng đầu các bộ còn lại trong chính phủ mới thuộc về đảng CSU gồm ông Horst Seehofer giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Gerd Mueller - Bộ trưởng Phát triển và Hợp tác Kinh tế và ông Andreas Scheuer - Bộ Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật số.

Hôm 4/3 vừa qua, 2/3 số đảng viên đảng SPD trên toàn quốc đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận liên minh thành lập chính phủ với liên đảng bảo thủ CDU/CSU.

Với việc thỏa thuận liên minh nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên đảng SPD, rào cản cuối cùng trong tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đức đã được dỡ bỏ.

Dự kiến, sau khi được Quốc hội phê chuẩn, bà Merkel sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14/3 tới./. 

Nguồn: vietnamplus.vn

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...