ĐỨC CHO PHÉP HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

Đăng bởi:
04/07/2017 | 21:28
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
ĐỨC CHO PHÉP HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH

Quốc hội Đức ngày 30.6 đã thông qua luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính sau khi Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố các thành viên đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) của bà hãy bỏ phiếu “theo lương tâm”.

Theo Reuters, cuối cùng có 393 phiếu ủng hộ và 226 phiếu chống. Sau khi có kết quả, bà Merkel cho biết mình bỏ phiếu chống nhưng khẳng định đây chỉ là quan điểm cá nhân. Nữ thủ tướng thổ lộ thêm rằng trong những năm gần đây suy nghĩ của mình cũng đã thay đổi nhiều, và bà cho rằng các cặp đồng tính nên có quyền nhận con nuôi.

Sau khi kết quả bỏ phiếu được thông báo, cộng đồng người đồng tính trên khắp nước Đức đã tổ chức ăn mừng. Nghị sĩ đảng Xanh Renate Kuenast, người luôn ủng hộ quyền của người đồng tính, kêu gọi các văn phòng đăng ký kết hôn trên cả nước tăng cường nhân sự. Dự kiến luật mới sẽ được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier ký sau ngày 7.7.

Nguồn: Thanh Niên

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan