ĐỨC ĐÓNG CỬA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÌ CÓ ĐE DỌA KHỦNG BỐ

Đăng bởi:
11/03/2017 | 14:05
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
ĐỨC ĐÓNG CỬA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÌ CÓ ĐE DỌA KHỦNG BỐ

RT đưa tin, ngày 11/3, cảnh sát Đức đã yêu cầu đóng cửa một trung tâm thương mại ở thành phố Essen, miền tây nước này, sau khi nhận được tin tình báo “đáng tin cậy” cảnh báo về một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra.

“Cuộc điều tra của chúng tôi hiện giờ chỉ ra một mối đe dọa khủng bố tại trung tâm thương mại ở Quảng trường Limbecker”, hãng thông tấn DPA dẫn thông báo của cảnh sát địa phương cho hay.

Tuy nhiên, cảnh sát Đức không giải thích chi tiết về bản chất của mối đe dọa này.

Theo Reuters, nước Đức vẫn đặt trong tình trạng báo động cao sau những cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Pháp và Bỉ.

Trước đó, vào tháng 12/2016, một kẻ khủng bố đến từ Tunisia đã lao xe tải vào khu chợ Giáng sinh ở thủ đô Berlin (Đức), khiến 12 người thiệt mạng và 58 người khác bị thương.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >