ĐỨC ĐƯA ROMANIA, LITVA VÀO DANH SÁCH RỦI RO CAO VÌ DỊCH COVID-19

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/10/2021 | 11:44
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC ĐƯA ROMANIA, LITVA VÀO DANH SÁCH RỦI RO CAO VÌ DỊCH COVID-19

Ngày 3/10, Đức đã thêm Romania và Litva vào danh sách các khu vực có rủi ro cao do dịch bệnh COVID-19, đồng thời cảnh báo người dân không nên đi tới những nước này nếu không cần thiết.

Theo hướng dẫn mới do Bộ Ngoại giao Đức ban hành và có hiệu lực từ ngày 3/10, ngoại trừ những người đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ hoặc đã phục hồi sau khi mắc COVID-19, tất cả những người từ hai nước Romania và Litva nhập cảnh Đức đều phải thực hiện cách ly 10 ngày hoặc sau 5 ngày phải đi xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Quyết định phân loại các quốc gia nằm trong khu vực rủi ro cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có nguy cơ lây nhiễm đặc biệt cao hoặc tốc độ lan truyền của virus mạnh hoặc dịch bệnh khiến hệ thống y tế của quốc gia bị quá tải.

Trước đó, Slovenia là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) duy nhất cùng với khoảng 70 quốc gia khác có tên trong danh sách các khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao.

Nguồn: Phương Hoa (TTXVN) - Ảnh tư liệu THX/TTXVN: Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Frankfurt, Đức. 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >