ĐỨC NHẬN TRÁCH NHIỆM VỀ TỘI ÁC CỦA ĐỨC QUỐC XÃ TẠI HY LẠP

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/01/2019 | 11:56
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC NHẬN TRÁCH NHIỆM VỀ TỘI ÁC CỦA ĐỨC QUỐC XÃ TẠI HY LẠP

Theo AFP và Reuters, trong chuyến thăm tới Athens, Hy Lạp, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11/1 tuyên bố Đức "nhận hoàn toàn trách nhiệm về những tội ác" của Đức quốc xã tại Hy Lạp.

Cùng ngày, Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos nói với Thủ tướng Merkel rằng Athens có cơ sở để theo đuổi yêu sách hợp pháp đòi bồi thường hàng tỷ euro đền bù thiệt hại chiến tranh khi Đức quốc xã chiếm đóng Hy Lạp trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Căng thẳng vẫn tồn tại về vấn đề bồi thường nói trên do Berlin lập luận rằng vấn đề đã được giải quyết vào năm 1960 thông qua thỏa thuận với một số chính phủ tại châu Âu./

Nguồn: Vietnam+

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...