ĐỨC: Ông Wolfgang Schaeuble - Cựu Bộ trưởng Tài chính được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
25/10/2017 | 05:36
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC: Ông Wolfgang Schaeuble - Cựu Bộ trưởng Tài chính được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Ngày 24/10, với 501 phiếu thuận trên tổng số 705 phiếu, cựu Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội liên bang trong phiên họp đầu tiên của cơ quan này sau tổng tuyển cử ngày 24/9.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu, ông Schaeuble cam kết sẽ giải quyết các thách thức đối với những thể chế dân chủ của Đức, đồng thời kêu gọi các nghị sỹ hành động theo nguyên tắc.

Ông nhấn mạnh tranh luận dân chủ là cần thiết song việc tranh luận phải được tiến hành theo nguyên tắc, tôn trọng các tiến trình dân chủ.

Tháng trước, ông Schaeuble, thành viên của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel, đã từ chức Bộ trưởng Tài chính, mở đường cho đảng Dân chủ Tự do (FDP) đảm nhiệm vị trí này như một phần trong các cuộc đàm phán nhằm thành lập chính phủ liên minh.

Ông Shaeuble, 75 tuổi, là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm, được biết đến theo đường lối cứng rắn trong cuộc khủng hoảng Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) cũng như về việc cân bằng ngân sách.

Dự kiến, Quốc hội liên bang sẽ tiến hành bầu 6 phó chủ tịch./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >