ĐỨC: PHÁ TAN MẠNG LƯỚI MÓC TÚI XUYÊN QUỐC GIA

Đăng bởi:
23/05/2016 | 22:07
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
ĐỨC: PHÁ TAN MẠNG LƯỚI MÓC TÚI XUYÊN QUỐC GIA

Tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) vừa thành công trong việc phá tan một mạng lưới móc túi xuyên quốc gia và một phiên tòa đã được mở tại Berlin ngày 20/5/2016 để xét xử ba kẻ chủ mưu trong việc tổ chức các hoạt động ăn cắp này.

Một cặp vợ chồng 41 và 42 tuổi và con trai họ 21 tuổi thuộc bộ tộc Roma ở Rumani bị cáo buộc đã tổ chức, huấn luyện kỹ thuật móc túi cho trẻ con, thanh thiếu niên và đưa chúng đi „hành nghề“ ở khắp châu Âu.

Sau nhiều năm điều tra, cảnh sát hình sự đã phát hiện ba đại gia đình thuộc bộ tộc Roma ở thành phố Iasi, miền đông Rumani. Nhiều người Roma sống đã từ lâu ở ngoại ô thành phố trong những khu phố giống như ổ chuột. Xem chừng từ đó họ đã tổ chức việc móc túi theo băng đảng. Các nhà chức trách Rumani đã nhận thấy ngày càng có nhiều nhà lớn và ô tô đắt tiền xuất hiện ở đây.

Các băng đảng hoạt đông như thế nào?

Trẻ em từ 10 tới 12 tuổi được „đào tạo“ có hệ thống để trở thành kẻ móc túi và những „chuyên gia“ từ 14 tới 16 tuổi được đưa tới các thành phố lớn ở châu Âu. Một trong những thủ thuật của băng đảng này là „thang máy cuộn“: Khi có đông người chen nhau trong thang máy cuộn thì một tên ăn cắp chen tới phía sau một người là nạn nhân tiềm năng. Một đồng bọn sẽ bấm nút dừng khẩn cấp. Trong lúc thang máy dừng đột ngột gây va chạm thì nạn nhân tiềm năng bị đánh lạc hướng và đúng lúc này, kẻ cắp có thể thò tay vào túi hoặc ba lô của nạn nhân để „chôm“ đồ.

Tại sao chúng hay dùng trẻ em đi móc túi?

Trong một đám đông, người ta ít chú ý tới trẻ em. Ngoài ra, bọn chủ mưu có thể dễ dàng dùng vũ lực buộc các em làm theo ý chúng. Khi những tên ăn cắp nhỏ tuổi bị phát hiện, chúng thường không có chứng minh thư và khai man tên, tuổi. Thông thường, khi bắt gặp một đứa trẻ 13 tuổi ăn cắp, cảnh sát chẳng biết làm gì hơn là đưa tới cơ quan chăm sóc trẻ em và chúng lại dễ dàng trốn đi.

Băng đảng này hoạt động ở đâu?

Băng đảng này hoạt động ở nhiều thành phố lớn tại Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Bỉ và Ailen. Theo kết quả điều tra, cho tới năm 2013 thì Paris là mục tiêu đầu tiên của những tên móc túi từ Iasi. Nhưng sau chiến dịch tuyên truyền cảnh báo của cảnh sát, chúng ngày càng ăn cắp được ít hơn nên kéo sang miền đông.

Vì sao bọn chúng hướng tới Berlin?

Berlin là một địa bàn béo bở đối với những tên móc túi, vì ở đây có nhiều khách du lịch và hệ thống vận chuyển hành khách công cộng tốt. Các băng đảng này chủ yếu móc túi ở tàu điện nhanh và tàu điện ngầm. Từ năm 2013 tới nay, số vụ móc túi ghi nhận được đã tăng lên hơn gấp đôi, riêng năm 2015 đã xảy ra 40.000 vụ được khai báo. Con số thực chắc còn cao hơn nhiều.

Còn có những tên móc túi từ đâu tới?

Theo cơ quan hình sự bang, hầu hết các vụ móc túi là do bọn kẻ cắp từ Rumani và Bắc Phi. Một số người Roma ăn cắp, vì ở Rumani họ hầu như không còn triển vọng nào khác ngoài hoạt động tội phạm. Những tên móc túi có tổ chức cũng tới từ Ma rốc.

Cảnh sát hình sự làm sao mà lần ra dấu vết của băng đảng móc túi?

Các nhà điều tra Đức một phần nghe trộm điện thoại, một phần theo dõi việc chuyển tiền qua các văn phòng chuyển tiền mặt. Cảnh sát hình sự cũng điều tra ở Rumani và các nước khác, sau đó có thể xin được lệnh bắt quốc tế. Ba tên được coi là chủ mưu đã bị bắt ở Rumani và Tây Ban Nha.

Điều gì là đặc biệt ở vụ án này?

Điều mới là Viện công tố phụ trách tội phạm có tổ chức đã vào cuộc và các nhà điều tra đã thành công trong việc tóm được những kẻ chủ mưu ngồi cách xa hàng nghìn cây số. Ông Dirk Eckert, Công tố viên ở Berlin phụ trách tội phạm có tổ chức cho biết, cuộc điều tra này do Europol, cơ quan cảnh sát châu Âu ở La Hay điều phối. Đây là một vụ án thí điểm ở châu Âu.

Tổng cộng, các nhà chức trách đã điều tra 79 kẻ tình nghi, trong đó có 7 tên chủ mưu và 54 tên kẻ cắp, phần lớn là vị thành viên, hoạt động ở Berlin. Phiên tòa này xoay quanh 21 vụ móc túi xảy ra từ tháng 10/2013 tới tháng 2/2014. Ba bị cáo được coi là từ Rumani kiểm soát và vận chuyển số tiền ăn cắp được. Dự kiến Tòa sẽ họp 21 phiên với 88 nhân chứng. Dự kiến cuối tháng 6 sẽ bắt đầu phiên tòa thứ hai ở Berlin xét xử thêm những tên chủ mưu khác.

Theo Viện Công tố, các bị cáo có thể phải chịu hình phạt từ 6 tới 8 năm tù giam. Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày 24/5.

Nguồn: nuocduc.org / Nước Đức (Tổng hợp)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >