ĐỨC: SẼ TRUY QUÉT CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN PHONG TRÀO CỰC HỮU ´REICHSBÜRGER´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/12/2022 | 20:34
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐỨC: SẼ TRUY QUÉT CÁC ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN PHONG TRÀO CỰC HỮU ´REICHSBÜRGER´

Chính phủ Đức dự kiến sẽ tiến hành thêm các vụ bắt giữ và truy quét trong những ngày tới liên quan tổ chức khủng bố cực hữu “Reichsbürger” bị cáo buộc đang âm mưu xây dựng lực lượng quân đội và chống phá nhà nước.

Trao đổi với báo giới ngày 8/12, ông George Maier, người đứng đầu cơ quan nội vụ bang Thuringia, miền Đông nước Đức, cho biết 25 thành viên và những người ủng hộ nhóm “Reichsbürger” đã bị bắt giữ trong các cuộc đột kích với sự tham gia của khoảng 3.000 nhân viên an ninh - điều mà ông mô tả là "chưa từng có trong lịch sử hiện đại của Đức". Ông nhận định: "Dựa vào kinh nghiệm của tôi, thường có một đợt bắt giữ thứ hai". 

Cùng ngày, người đứng đầu Văn phòng cảnh sát liên bang Holger Muench cho biết số nghi phạm trong vụ việc này hiện là 54 và con số này có thể tiếp tục tăng. Trong các cuộc đột kích, cảnh sát đã tìm thấy các thiết bị như áo chống đạn, súng trường và đạn dược, cũng như các bằng chứng về việc tuyển mộ và kế hoạch thành lập cái gọi là "bộ chỉ huy bảo vệ đất nước". Ông cho biết những đối tượng tham gia tổ chức này thuộc nhiều thành phần, trong đó có những đối tượng cuồng tín, một số đối tượng có nhiều tiền, số khác sở hữu vũ khí. Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng phát hiện một bản kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công và mở rộng tổ chức này.

Trước đó, các công tố viên xác nhận lực lượng an ninh Đức đã đột kích và bắt giữ 25 phần tử Reichsbürger bị tình nghi lên kế hoạch tấn công tòa nhà Quốc hội Đức, để từ đó khởi đầu cho làn sóng tấn công với ý đồ tạo dựng những điều kiện tương tự nội chiến ở Đức. Các nghi phạm bị cáo buộc thành lập một nhóm khủng bố, âm mưu lật đổ trật tự hiến pháp hiện hành ở Đức. Ngoài ra, Reichsbürger còn bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công lưới điện quốc gia, lật đổ chính phủ liên bang và giành quyền lãnh đạo đất nước bằng vũ lực. 

Do số lượng lớn thành viên là những cựu binh sĩ xuất thân từ các lực lượng vũ trang Đức, trong đó có các lực lượng đặc nhiệm, nên Reichsbürger bị coi là tổ chức đặc biệt nguy hiểm.

Nguồn: Thúc Anh  (TTXVN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >