ĐỨC TIÊU HỦY HÀNG CHỤC NGHÌN GIA CẦM BỊ NHIỄM CÚM

Đăng bởi:
19/12/2016 | 18:32
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
ĐỨC TIÊU HỦY HÀNG CHỤC NGHÌN GIA CẦM BỊ NHIỄM CÚM

Khoảng 30.000 con gà và vịt tại Đức đã bị tiêu hủy trong cuối tuần qua sau khi giới chức nước này phát hiện dịch cúm gia cầm lây lan đến 2 trang trại tại Đức.

Theo giới chức khu vực, khoảng 21.600 con gà của một trang trại ở Soest thuộc bang North Rhine Westfalia đã bị tiêu hủy sau khi phát hiện bị nhiễm chủng virus H5N8.

Trong khi đó, 9.500 con vịt của một trang trại tại Moeser thuộc bang Saxony-Anhalt cũng bị tiêu hủy nhưng chưa rõ chủng virus được tìm thấy là H5N8 hay H5N1.

Chủng virus H5N8 rất nguy hiểm và dễ lây lan đã được phát hiện ở 540 con chim hoang dã tại Đức trong những tuần gần đây nhưng một số trường hợp bị nhiễm được phát hiện tại các trang trại vào mùa Giáng sinh năm nay.

Chính phủ Đức đã áp đặt nhiều biện pháp kiểm soát khắt khe hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus cúm gia cầm, trong đó yêu cầu các trang trại tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao nhốt gia cầm lại và tiêu hủy ngay lập tức các trường hợp bị nhiễm bệnh.

Trong những tuần gần đây, Israel và hàng loạt các quốc gia châu Âu như Đức, Pháp, Ba Lan, Hà Lan, Đan Mạch, đã phát hiện các trường hợp gia cầm nhiễm chủng virus cúm H5N8. Mới đây nhất, ngày 16/12 vừa qua, một trang trại tại Anh đã thông báo một trường hợp nhiễm chủng virus H5N8.

Virus H5N8 chưa được phát hiện ở người, song hàng triệu con gia cầm ở châu Á, chủ yếu ở Hàn Quốc, bị tiêu hủy hồi năm 2014, trước khi lan sang châu Âu. Tổ chức Sức khỏe động vật thế giới cảnh báo dịch cúm gia cầm H5N8 dễ xảy ra ở châu Âu do chim hoang dã có thể làm lây lan virus khi di cư xuống phía Nam./.

Nguồn: Nước Đức

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >