ĐƯỜNG SẮT ICE ĐỨC ĐANG MUỐN CẠNH TRANH VỚI CÁC CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/10/2021 | 00:33
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
ĐƯỜNG SẮT ICE ĐỨC ĐANG MUỐN CẠNH TRANH VỚI CÁC CHUYẾN BAY NỘI ĐỊA

Trang Morgenpost.de đưa tin: Theo Deutsche Bahn: Với sự thay đổi lịch trình bắt đầu từ ngày 12.12, Deutsche Bahn đang mở rộng phạm vi kết nối nhanh giữa các thành phố lớn trên toàn lãnh thổ Đức.

Từ Kölln đến Berlin sẽ nhanh hơn, giữa thủ đô và München, cũng sẽ nhanh hơn để phù hợp giờ giấc cho cả người đi làm. Với các chuyến tàu nhanh như trên, có thể thay thế cho khoảng năm chuyến bay nội địa.

Deutsche Bahn muốn làm cho các chuyến bay nội địa trở nên kém hấp dẫn hơn, bằng các kết nối tích cực giống như một vận động viên chạy đua nước rút:

Từ năm sau 2022, 8 trong số 10 tuyến đường bay nội địa mạnh nhất của Đức, Cty đường sắt Đức DB (Deutsche Bahn) công bố sẽ cung cấp một "sự thay thế nhanh chóng và thân thiện với môi trường hơn để thay cho máy bay".

Theo đó, một ICE-Sprinter sẽ có ba chuyến một ngày giữa Berlin-Köln, và trong vòng chưa đầy 4 giờ - nhanh hơn nửa giờ so với trước đây.

Với "các kết nối mới y như một vận động viên chạy nước rút trong ngày", Deutsche Bahn cũng đang thu hút khách hàng doanh nghiệp. Điều này giúp bạn có thể "giữ các cuộc hẹn sớm hơn vào buổi sáng và trở lại nhà vào buổi tối". 

Theo thông báo, sẽ có các chuyến tầu nhanh mới, cùng với lịch trình mới, trong đó cũng có những tuyến khác, giữa Hamburg qua Hanover để đến Sân bay Frankfurt am Main, nó sẽ nhằm cung cấp thêm một lựa chọn cho hành khách vào buổi sáng và theo các chuyến tàu, và sẽ đến đích chỉ sau 3 giờ 45 phút.

Nó cũng sẽ được nhanh hơn trên tuyến đường Düsseldorf-Köln-Müchen, thời gian quy định là 3:55 giờ. Theo đó "nhanh hơn hẳn 30 phút" so với các chuyến tàu trước đó. 

Giữa Berlin và München cũng nên sẽ có những chuyến tốc hành mới vào buổi tối, thời gian di chuyển cũng chỉ nên dưới 4 tiếng đồng hồ.

Ví dụ: Chuyến Bonn-Köln - Berlin sẽ được áp dụng 3 chuyến một ngày với ICE-Sprinter và nhanh hơn khoảng 30 phút so với các chuyến trước đây, tức là chỉ mất 3:55 giờ. Điều này cũng áp dụng cho tuyến Düsseldorf-Köln-Munich.

Nguồn: Morgenpost.de - CTV Đặng Tuấn biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >