EU KHUYẾN NGHỊ TIÊM TĂNG CƯỜNG CHO NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI VÀ NHÓM ´NGUY CƠ´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/07/2022 | 15:37
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
EU KHUYẾN NGHỊ TIÊM TĂNG CƯỜNG CHO NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI VÀ NHÓM ´NGUY CƠ´

Trang tagesschau.de vừa đưa tin 11.7.2022: Do sự gia tăng mới về số ca bệnh và số người nhập viện kể từ đầu mùa hè, Liên minh Châu Âu khuyến nghị: Những người trên 60 tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương nên được tiêm tăng cường lần thứ 2 càng sớm càng tốt".

Hiện nay, Ở một số quốc gia, xu hướng nhập viện và sử dụng các đơn vị chăm sóc đặc biệt cũng đang tăng lên. Theo Ủy viên Y tế EU Kyriakides, nguyên nhân là do số ca mắc và số người nhập viện đang tăng. Lý do là virus BA.5 phụ biến omicron đang lan rộng. "Điều này báo hiệu sự khởi đầu của một làn sóng Covid-19 mới, lan rộng ở Liên minh châu Âu", các bác sĩ Đức cho biết.

Ở Đức, Ủy ban Tiêm chủng Thường trực (STIKO) cho biết, đến nay đã khuyến nghị tiêm chủng nhắc lại cho những người trên 70 tuổi, bệnh nhân có nguy cơ và cư dân của các cơ sở chăm sóc và nhân viên trong lĩnh vực y tế và trong các cơ sở chăm sóc. (Theo thông tin hiện tại, 7,3% dân số ở Đức đã được tiêm vắc xin tăng cường lần 2).

Để ngăn chặn sự lây lan của Corona, Bà Stella Kyriakides tiếp tục kêu gọi các quốc gia thành viên EU ngay lập tức cung cấp vắc xin tăng cường cho các nhóm bị ảnh hưởng. (Nhóm trên 60 tuổi chuẩn bị được mời tiêm).

Nguồn: Nhóm CTV lược dịch - Zweiter Corona-Booster für alle über 60

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >