GẶP GỠ ĐOÀN CÁN BỘ CẤP CAO TẠI BERLIN:

Đăng bởi:
10/07/2017 | 18:38
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
GẶP GỠ ĐOÀN CÁN BỘ CẤP CAO TẠI BERLIN:

Ngày 09.07.2017 trong không gian ấm cúng trịnh trọng thắm tình người Hà Tĩnh tại thành phố Berlin CHLB Đức, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức cùng một số bà con, doanh nhân Hà Tĩnh ở Đức đã tổ chức long trọng đêm giao lưu cùng đoàn lãnh đạo cao cấp tĩnh Hà Tĩnh sang công tác tại CHLB Đức. Đoàn do Ông Nguyễn Tất Thắng Phó chủ tịch UBND tĩnh Hà Tĩnh cùng các Giám đốc sở và một số doanh nghiệp đi cùng. Tham dự buổi giao lưu có đại diện Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Đức và PV Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 Netviet.

9-7-2017-ha-tinh-bb-tl-252

Thay mặt bà con Hà Tĩnh tại CHLB Đức, Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức Ông Nguyễn Đình Xuân nhiệt liệt chào mừng đoàn, đồng thời giới thiệu sơ bộ về cộng đồng người Việt tại Đức nói chung và bà con người Hà Tĩnh nói riêng tại Đức.

4-2

Với bản tính siêng năng cần cù chịu khó chịu khổ trong học tập lao động nên bà con người Hà Tĩnh tại Đức có cuộc sống tương đối ổn định. Nhiều con em người Hà Tĩnh nắm gữi vai trò quan trọng trong xã hội, khoa học, đời sống kinh tế Đức. Nhiều doanh nghiệp người Hà Tĩnh tương đối thành đạt, tạo nên nhiều công ăn việc làm cho người Việt và người dân sỡ tại.

9-7-2017-ha-tinh-bb-tl-288

Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức được đánh giá là một hội đoàn mạnh và đoàn kết, trong các hội đoàn người Việt tại Đức, luôn đồng hành cùng các Hội đoàn người Việt khác xây dựng cộng đồng người Việt tại Đức phát triển đoàn kết và hội nhập. Bên cạnh đó luôn giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa Hà Tĩnh nói riêng. Ủng hộ cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Đức, đưa mối quan hệ ngoại giao Việt Nam CHLB đức lên tầm cao mới. Tham gia phong trào đấu tranh ngoại giao bảo vệ an ninh chủ quyền lãnh hải Việt Nam cùng bà con cộng đồng người Việt tại đức.

9-7-2017-ha-tinh-bb-tl-345

Tuy vậy bà con người Hà Tĩnh tại Đức luôn luôn dành tình cảm ưu ái về quê nhà, thể hiện qua các hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ đồng bào ở quê nhà bị thiên tai hoạn nạn. Năm 2016, sau khi quê nhà bị lũ lụt, đã cùng các Hội đoàn người kêu gọi quyên góp số tiền lên đến gần 100 ngàn €, ủng hộ chương trình sách hóa nông thôn, tặng hàng chục tủ sách cho các trường học ở tĩnh Hà Tĩnh, ủng hộ trẻ em mồ côi tàn tật tại thành phố Hà Tĩnh. Qua đó đã thể hiện lên tình cảm bà con người Việt nói chung hay bà con Hà Tĩnh tại Đức nói riêng luôn hướng về quê hương cội nguồn.

9-7-2017-ha-tinh-bb-tl-263

Bà con Hà Tĩnh tại Đức mong muốn lãnh đạo cao cấp tỉnh Hà Tĩnh phát huy hết tài năng của mình đưa tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển đi lên, xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn mình phồn vinh hạnh phúc và đặc biệt quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe môi trường tới nhân dân Hà Tĩnh ở quê nhà. 6

Phát biểu của Ông Dương Tất Thắng Phó chủ tịch UBND Hà Tĩnh đánh giá cao vai trò của hội Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức. Theo ông thì „có được chuyến công tác thành công tốt đẹp này là phải kể đến công lao to lớn của các doanh nghiệp người Hà Tĩnh tại Đức. Đây là một cầu nối quan trọng cho sự hợp tác đầu tư phát triển gữa CHLB Đức và tỉnh nhà Hà Tĩnh. Đoàn cảm ơn sâu sắc các anh chị em bà con Hà Tĩnh đã ủng hộ đoàn theo suốt chặng đường tiếp xúc với các đối tác Đức“. Phó chủ tịch UBND tĩnh Hà Tĩnh cũng điểm qua tình hình phát triển kinh tế xã hội Hà Tĩnh ở quê nhà cũng như công cuộc đổi mới trong thời gian qua.

Tuy nhiên thời gian qua Hà Tĩnh cũng gặp nhiều khó khăn đặc biệt là sự cố môi trường do công ty Formosa gây ra làm ảnh hưởng đến đời sống môi trường của bà con ngư dân và đặc biệt là ngành du lịch cũng như thiên tại lũ lụt. Thay mặt nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phó chủ tịch gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cộng đồng người Việt tại Đức nói chung và bà con Hà Tĩnh nói riêng đã kịp thời ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị thiên tại lũ lụt.

9-7-2017-ha-tinh-bb-tl-212-2

Ông Phạm Văn Mích, phụ trách công tác cộng đồng Đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Đức...

Đại diện đại sứ quán Việt Nam tại Đức, ông Phạm Văn Mích cũng đánh giá cao Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức theo ông „xứ địa nhân linh kiệt Hà Tĩnh luôn luôn sản sinh những nhân tài dù bất cứ nơi đâu và luôn giàu lòng nhân ái“ . Ông cũng chúc mừng kết quả tốt đẹp của người Hà Tĩnh trong và ngoài nước trong chuyến công tác kêu gọi đầu từ tại CHLB Đức và chúc mừng Hội ĐH Hà tĩnh tại CHLB Đức nhận bằng khen của Tỉnh trao tặng tại buổi giao lưu.

9-7-2017-ha-tinh-bb-tl-400

4-2

„Có nơi mô như người quê ta, thương nhau quả cà cũng chia làm ba“. Buổi giao lưu cùng đoàn lãnh đạo cao cấp tỉnh Hà Tĩnh của người Hà Tĩnh tại Berlin đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con Hà Tĩnh tại Đức và đoàn.

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH

Nguồn: Philip Nguyen

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >