Gặp Tuấn “mặt ma” trong ban nhạc Ngũ Cung và “Cao nguyên đá”

Đăng bởi:
04/12/2014 | 08:47
Chuyên mục: Văn hóa
0 bình luận
Gặp Tuấn “mặt ma” trong ban nhạc Ngũ Cung và “Cao nguyên đá”

Lời Viet-bao.de: Về thăm gia đình lần này, tôi may mắn được biết đến chương trình biểu diễn của ban nhạc Rốc với cái tên rất ấn tượng: Ngũ Cung và “Cao nguyên đá” - sẽ trình diễn vào tối 12/12/2014 tại Triển lãm Giảng Võ mà nhiều khán giả cả nước và Thủ đô Hà Nội đang chờ đón, đặc biệt là các pan hâm mộ trẻ tuổi. Gặp Tuấn "mặt ma" tại nhà riêng - có vẻ đẹp rất đàn ông - anh vui vẻ tâm sự, đây là một chương trình nghiêm túc, tập hợp các nhạc sĩ trẻ, tài năng, họ đã từng nhận được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tại Việt Nam. Tuấn "mặt ma", nghệ sĩ phụ trách Guitar Bass trong ban nhạc cho biết thêm, họ đã chuẩn bị tốt và sẽ cháy hết mình trong chương trình để cống hiến cho khán giả Thủ Đô... khoảng 9 ngàn chiếc vé đã bán hết... Xin giới thiệu bài viết của PV báo NTBDVN dưới đây, để độc giả hiểu về ban nhạc Ngũ Cung và “Cao nguyên đá” và hẹn gặp các bạn yêu âm nhạc tại Triển lãm Giảng Võ trong đêm 12/12/2014. ---------------------------------------------------------- tuan 4 Ngũ Cung và Tuấn “mặt ma” với “Cao nguyên đá” Những người con của dân tộc Lô Lô nhỏ bé “sống trên đá chết vùi trong đá”, những em gái người Mông giữa cao nguyên đá hùng vĩ khô cằn, những tiếng khèn môi dập dìu gọi bạn tình giữa núi rừng bạt ngàn hoa lá… Rồi những nét buồn âm ỉ trong cuộc sống khắc nghiệt nơi núi đá, những cảm xúc lạ lạ khi đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng hùng vĩ nằm bên dòng Nho Quế… Những cảm xúc bất tận đó, những hình ảnh hùng vĩ đó nơi địa đầu Tổ quốc sẽ được ban nhạc rock Ngũ Cung chuyển tải đến khán giả vào tối 12/12/2014 tới đây tại Hà Nội, trong trong liveshow mang tên “Cao nguyên đá”. Liveshow “Cao nguyên đá” của ban nhạc rock Ngũ Cung diễn ra tối ngày 12/12/2014 tại Hà Nội với ca sĩ Hà Trần là khách mời đặc biệt. Trước đây, từ tháng 9/2011 ca sĩ Hà Trần đã từng kết hợp với Ngũ Cung rất thành công trong chương trình “Con đường âm nhạc”, những bản hit của Trần Thu Hà như “Dệt tầm gai”, “Sắc màu” được ban nhạc Ngũ Cung “rock hóa” và ngược lại được Trần Thu Hà cũng rock với các ca khúc của ban nhạc do Ngũ Cung sáng tác. Trong liveshow lần này, bên cạnh những bản hit quen thuộc, ban nhạc sẽ trình diễn những tác phẩm mới như: “Tắm tiên”, “Gió bấc”, “Ái hoa”, “Ma làm”... đều là tác phẩm phản ánh về cuộc sống, tâm hồn của thiên nhiên và con người mộc mạc vùng Tây Bắc - một vùng đất nghèo, nhưng kiên cường, bất khuất, sống vươn lên từ đá, đầy bản sắc văn hóa đặc trưng. Đưa khán giả tới vùng cao nguyên đá hùng vĩ, nơi có cuộc sống với những con người bám trụ trên từng tấc đá của quê hương, đến nơi biên cương, địa đầu Tổ quốc. tuan Đặc biệt, liveshow lẫn này cũng đánh dấu một sự thay đổi nhân sự mới của ban nhạc Ngũ Cung với sự xuất hiện của Tuấn "mặt ma" - một tay đàn uyển chuyển đầy kĩ thuật cộng với một trí tưởng tượng phong phú về nhạc ảnh được kết hợp với một năng khiếu ứng biến tuyệt vời đã khiến cái tên Tuấn "mặt ma" từ lâu "khét tiếng" trong nhạc Việt. tuan 1 Ngũ Cung(Pentatonic) thành lập 10/10/2007 với các thành viên đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam: Nguyễn Hùng Cường (Trống), Trần Thắng (Guitar Lead, Sáng tác), Nguyễn Tuấn (Bass), Nguyễn Đức Long (Keyboard), Đỗ Hoàng Hiệp (vocal) với mục tiêu ban đầu là tham gia một cuộc thi lớn cùng với hơn 50 ban nhạc rock trẻ trong cả nước. Sau nhiều giai đoạn thay đổi thành viên đang ổn định với 4 thành viên chính: Hoàng Hiệp (Vocal, guitar), Trần Thắng (guitar), Hùng Cường (drums) và thành viên người Úc- David Goodman Payne (bass). Sau 7 năm thành lập, Ngũ cung đã đem rock gần gũi và phổ biến với người nghe với hàng loạt bản hit: “Nụ hôn trên đỉnh Fansipan”, “Nỗi đau” và “Cướp vợ, Tục lệ H’mông"… 4.12.2014 Tuan 006 Theo: NTBDVN
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >