GÂY QUỸ TOÀN CẦU ĐÃ HUY ĐỘNG ĐƯỢC 10,1 TỶ EURO CHO NGƯỜI UKRAINE

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/04/2022 | 21:34
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
GÂY QUỸ TOÀN CẦU ĐÃ HUY ĐỘNG ĐƯỢC 10,1 TỶ EURO CHO NGƯỜI UKRAINE

Trang ntv.de vừa đưa tin 9.4.2022: Số phận của Ukraine với tư cách là một quốc gia và các người dân vô tội,đã khiến mọi người trên khắp thế giới cảm động. 9,1 tỷ euro được huy động trong chiến dịch gây quỹ "vì Ukraine". Ủy ban EU đang cung cấp thêm một tỷ nữa.

Một cuộc gây quỹ toàn cầu cho những người lánh nạn từ Ukraine đã nâng tổng số tiền lên tới 10,1 tỷ euro. Trong chiến dịch "Đứng lên vì Ukraine", 9,1 tỷ euro đã được huy động và Ủy ban EU cùng với Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu đang cung cấp một tỷ euro khác, Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen tại Warsaw cho biết.

Theo LHQ, hơn 4,4 triệu người đã phải rời khỏi Ukraine vì cuộc chiến tranh xâm lược của Nga và 7,1 triệu người nữa đang chạy trốn trong nước. Việc gây quỹ cho người lánh nạn Ukraine do EU và Canada cùng với tổ chức phi chính phủ Global Citizen tổ chức. Các ngôi sao như Elton John, Alanis Morissette, Billie Eilish, Annie Lennox và Chris Rock đã ủng hộ sáng kiến này.

1,8 tỷ EUR sẽ được cung cấp để hỗ trợ những người phải di tản ở trong nước Ukraine, trong khi 7,3 tỷ EUR sẽ được chi cho những người tị nạn đã đến nơi an toàn ở các nước láng giềng. Trong số 9,1 tỉ thì 4,1 tỷ € được cam kết quyên góp từ các chính phủ, công ty và cá nhân. 5 tỷ euro còn lại là các khoản vay và viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức tài chính EU.

Bà Von der Leyen mô tả kết quả của đợt gây quỹ là "tuyệt vời". Bà nói: “Sự đoàn kết của các quốc gia, các công ty và mọi người trên khắp thế giới mang lại một chút ánh sáng trong thời khắc đen tối này.

Thủ tướng Đức Scholz cũng cam kết trợ giúp thêm

Về phần mình, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết trong một video thông báo rằng Đức đang cung cấp thêm 425 triệu euro viện trợ nhân đạo và phát triển cho Ukraine và các nước láng giềng. Ngoài ra, sẽ có 70 triệu euro hỗ trợ y tế. "Đức đứng về phía Ukraine", chính trị gia SPD nói.

Nguồn: ntv.de, mpe / AFP / dpa / rts - CTV Hồ Hùng biên dịch

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan