GIẢI GOLF HỮU NGHỊ ĐỨC - VIỆT 2017: CƠ HỘI GIAO LƯU CỦA CHÍNH KHÁCH & DOANH NHÂN

Đăng bởi:
15/05/2017 | 12:28
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
GIẢI GOLF HỮU NGHỊ ĐỨC - VIỆT 2017: CƠ HỘI GIAO LƯU CỦA CHÍNH KHÁCH & DOANH NHÂN

Ngày 13/5, giải golf hữu nghị Đức - Việt 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình hữu nghị tại CLB golf Gross Kienitz ở ngoại ô Berlin.

Giải do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức, thu hút gần 100 golfer nam nữ là người Đức và người Việt đến từ khắp nước Đức tham gia.

golf-duc-viet-2

Được chuẩn bị rất chu đáo, sức hút của giải đấu khiến nhiều golfer không quản ngại đường sá xa xôi, từ Munich, Wiesbaden, Frankfurt, Chemitz, Leipzig, Halle, Hamburg... về Berlin để giao lưu, tranh tài.

Một số nghị sĩ thuộc Quốc hội Liên bang Đức cùng đại diện nhiều cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ Liên bang và Thủ đô Berlin cũng tham gia giải đấu, bên cạnh Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Nguyễn Hồng Lĩnh.

golf-duc-viet-3

Những ngày giữa tháng 5 năm nay, thời tiết ở Berlin vẫn chưa nắng ấm như mọi năm nhưng trời đã chiều lòng người. Nỗi lo khi một cơn mưa nhẹ đổ xuống vào buổi sáng sớm đã nhanh chóng tan đi. Khi các golfer tập trung về CLB golf Gross Kienitz cũng là lúc trời quang, mây tạnh.

Trước khi bước vào tranh tài, các golfer đã cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, đồng thời nghe đại diện Ban Tổ chức phổ biến luật chơi. Thay mặt Ban Tổ chức, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cảm ơn sự có mặt và chúc các golfer thi đấu thành công.

Đúng 10 giờ sáng, sau tiếng pháo hiệu, các golfer đã bước vào tranh tài tại sân golf Robert Baker 18 hố thuộc CLB golf Gross Kienitz. Ngay ở hố đầu tiên, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã bỏ lỡ cơ hội giành cú birdie trong sự tiếc nuối của những người chứng kiến. Ở các nhóm khác, các cuộc tranh tài diễn ra hết sức quyết liệt qua từng đường bóng.

Sau khoảng 7 tiếng, các golfer đã kết thúc phần thi đấu để tiến hành tổng kết, trao giải và giao lưu. Golfer Trương Văn Chinh giành giải golfer tốt nhất của giải đấu. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng cho các golfer có thành tích tốt theo các nhóm.

golf-duc-viet-4

Những người tham gia lễ tổng kết và trao giải còn nhận được rất nhiều phần quà may mắn, trong đó có hai vé máy bay khứ hồi hạng Thương gia và Economy từ Frankfurt am Main đi Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh do Văn phòng Đại diện VietnamAirlines tại Frankfurt tài trợ.

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao đơn thuần, giải golf hữu nghị Đức - Việt 2017 còn là dịp giao lưu, tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và đoàn kết giữa các chính khách, nhà ngoại giao cũng như cộng đồng doanh nhân người Đức và người Việt tại Đức./.

Nguồn: Đại sứ quán.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan