Giao lưu Giải Golf Hữu nghị Người Việt Châu Âu 2014

Đăng bởi:
21/08/2014 | 11:17
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Giao lưu Giải Golf Hữu nghị Người Việt Châu Âu 2014

Gắn kết tình đoàn kết, tình hữu nghị và rèn luyện sức khỏe, trong 2 ngày, 16 + 17.8.2014 vừa qua, tại Berlin đã diễn ra Giải Golf Hữu nghị Người Việt Châu Âu thành công tốt đẹp, với sự góp mặt của 120 Golf thủ đến từ các nước: Đức, Tiệp Khắc, Balan, Slovakia, Áo, Việt Nam và một số bạn bè Golf thủ là người Đức. IMG_5295 (Medium) Sáng 16.8, sau khi hội tự ăn sáng, cafe giao lưu với nhau, các Golf thủ đã có mặt tại sân Golfcenter Groß Kienitz để dự lễ khai mạc và các Golf thủ được chia thành từng nhóm một, từ 2 đến 4 người và tản ra khắp nơi… Cuộc thi bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng. Các PV của các báo tại CHLB Đức và đại diện VTV 4… lần theo các „Lỗ“, chỉ ngắm nhìn các Golf thủ: Quỳ, khom người, kiễng chân ngắm và „đánh bóng“ thật đẹp, chụp ảnh rồi đi tiếp, chứ không được „bắt chuyện“ bởi các Golf thủ còn đang tập trung vào Bóng, Gậy và Lỗ… Buổi Gala giao lưu Giải Golf Hữu nghị Người Việt Châu Âu đã được tổ chức tại Viethaus với một bữa tiệc đứng ngon miệng và thưởng thức chương trình Ca Múa Nhạc do nhóm nghệ sĩ đến từ Việt Nam trình diễn, có phần hát giao lưu của đội Chủ nhà. Sau 2 ngày thi đấu, chiều tối ngày 17.8 2014, 120 Golf thủ đến từ các nước: Đức, Tiệp Khắc, Balan, Slovakia, Áo và Việt Nam cùng một số bạn bè, gia đình lại tập trung tại Golfcenter Groß Kienitz dự liên hoan và làm lễ Trao giải. Đây là kết quả của BTC cung cấp: 1. Nhất Brutto Nam: Đinh Việt (Praha) đạt 52 điểm Brutto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 8.4 2. Nhất Brutto Nữ: Trần Thị Thanh Nguyên (Chemnitz) đạt 35 điểm Brutto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 17.2 3. Nhất Netto A (Handicap 0 - 12.0): Nguyễn Hồng Tuấn (Balan), đạt 72 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới11.4. 4. Nhì Netto A (Handicap 0 - 12.0): Trương Việt Long (Strelasund Đức), đạt 70 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 8.9. 5. Ba Netto A (Handicap 0 - 12.0): Phan Hồng Quang (Balan), đạt 69 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 11.20 6. Nhất Netto B (Handicap 12.1 - 20.0): Nguyễn Bình Định (Chemnitz), đạt 82 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 15.2. 7. Nhì Netto B (Handicap 12.1 - 20.0): Vũ Cao Sơn (Balan), đạt 82 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 15.3. 8. Ba Netto B (Handicap 12.1 - 20.0): Nguyễn Chris (Praha), đạt 81 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới15.2. 9. Nhất Netto C (Handicap 20.1 - 28.0): Trần Quốc Tuấn (Berlin), đạt 81 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 22.8. 10. Nhì Netto C (Handicap 20.1 - 28.0): Nguyễn Hữu Sử (Vietnam), đạt 81 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 17.9. 11. Ba Netto C (Handicap 20.1 - 28.0): Đoàn Xuân Hường (Berlin), đạt 81 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 20.4. 12. Nhất Netto D (Handicap 28.1 - 54.0): Vũ Đức Quyết (Berlin), đạt 106 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 28.5. 13. Nhì Netto D (Handicap 28.1 - 54.0): Nguyễn Văn Hùng (Leipzig), đạt 101 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 23.2. 14. Ba Netto D (Handicap 28.1 - 54.0): Vũ Ngọc Anh (Balan), đạt 98 điểm Netto sau 2 ngày thi đấu, Handicap mới 23.2. Giải kỹ thuật: 1. Nearest to the pin Nam: Nguyễn Quốc Thắng (Balan), 0.8m 2. Nearest to the pin Nữ: Vũ Thị Kim (Praha), 1.99m 3. Longest drive Nam: Nguyễn Bình Định (Chemnitz), 262m 4. Longest drvie Nữ: Trần Minh Tô (Praha), 197m 5. Eagel: Nguyễn Phú Bình (Berlin) 6. Eagel: Mr. Paul (Pankow, Berlin) Giải Golf Hữu nghị Người Việt Châu Âu 2014 được tổ chức tại Berlin đã khép lại, mọi người lưu luyến chia tay nhau và tại đây, đã thấy các Golf thủ đã có cuộc hẹn lần giao lưu gặp gỡ tiếp theo: “Mùng 8.9.2014 tại Balan”.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >