GIAO LƯU VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN DUY & NHÀ BÁO HUY ĐỨC TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/07/2019 | 23:11
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
GIAO LƯU VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN DUY & NHÀ BÁO HUY ĐỨC TẠI BERLIN

Tối 06.07, tại quán Ngon ở Berlin cuộc giao lưu với nhà thơ Nguyễn Duy và nhà báo Huy Đức thật ấm cúng và cởi mở.

Đông đảo những người đã từng trải nghiệm trong thờ kỳ vệ quốc vĩ đại của dân tộc, có người là nhà văn, nhà thơ, kỹ sư, nhà báo, có người du học từ thời Việt Nam Cộng Hòa và những người hâm mộ tham dự.

Nhà thơ Nguyễn Duy

Nhà báo Huy Đức

Tại đây, những người tham dự đã nghe nhà thơ Nguyễn Duy tâm sự về sáng tác thơ của ông từ thời chống Mỹ, trên các chiến trường đường 9 - Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, Nam Lào, chiến trường miền Nam, biên giới phía Bắc (năm 1979). Sau giải ngũ, ông làm việc tại Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam và là Trưởng Đại diện của báo này tại phía Nam. Khán giả lắng nghe những vần thơ bình dị về đời thường, về gia đình và về người mẹ đã từ giã từ cuộc sống khi ông còn nhỏ. Vắt kiệt sức mình cho thơ giờ ông đã ngoài 70 xuân. Ông cho biết, đây là lần thứ 3 sang Đức và có thể cũng là lần cuối cùng của mình.

Nhà báo Huy Đức từng tham gia trong quân đội, ông đã có hơn 3 năm là quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi bọn diệt chủng. Sau đó ông tham gia nhiều tờ báo lớn và để lại nhiều dấu ấn trên mỗi bài viết. Nhiều khán giả khâm phục khi hàng chục ngôi nhà tình nghĩa mà chương trình: "Nhịp cầu Hoàng Sa" đã đem lại cho thân nhân những người lính Việt Nam bảo vể chủ quyền biển đảo (Hoàng Sa và Trường Sa).

Đêm giao lưu những người tham dự biết về những trăn trở, suy nghĩ của hai ông về tương lai đất nước, tương lai của con người và môi sinh.

Nguồn bài và ảnh: Nhà báo Quang Chí

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...