GIỮ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC Ở ĐỨC ĐƯỢC MỞ CỬA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/10/2021 | 11:54
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
GIỮ CHO CÁC TRƯỜNG HỌC Ở ĐỨC ĐƯỢC MỞ CỬA

Trang tagesschau.de vừa đưa tin sáng 7.10.2021: Theo nghị quyết của Hội nghị thường trực Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa (KMK), điều cần thiết là phải giữ cho các trường học mở cửa và đảm bảo việc giảng dạy trên lớp là lâu dài. Các bộ trưởng về cơ bản khẳng định lại các nghị quyết mà họ đã xây dựng vào mùa hè về "hoạt động thường xuyên của trường học trong năm học 2021/2022".

Trong năm học hiện tại, nó có thể đảm bảo toàn diện và liên tục giảng dạy ở tất cả các nước. Quyền của trẻ em và thanh thiếu niên được học hành, các hoạt động giải trí và gặp gỡ nhau phần lớn được đảm bảo mà không có hạn chế. 

Hội nghị cũng lên tiếng ủng hộ việc hạn chế các lệnh cách ly "vì lợi ích của việc giảng dạy trong lớp học đáng tin cậy" đối với những người thực sự bị nhiễm bệnh hoặc những người tiếp xúc gần gũi. 

Giữ cho các trường học mở cửa Bộ trưởng giáo dục của các Tiểu Bang cam kết đảm bảo rằng các trường học không đóng cửa một lần nữa trong đại dịch, ngay cả sau khi yêu cầu đeo khẩu trang đã được dỡ bỏ phần lớn. 

Đồng thời, họ kêu gọi người lớn tiêm chủng và khuyến cáo tiêm chủng cho học sinh trên 12 tuổi.

Nguồn: tagesschau.de - BBT biên dịch - Ảnh bìa minh họa: Các cháu thiếu nhi múa dâng hoa cúng Phật tại Đồng Tâm Phủ Erfurt

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >