HAI BỘ TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH LÊN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀNG CHỤC TỶ EURO KHI BỊ ĐÓNG CỬA LẦN 2

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/10/2020 | 23:19
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
HAI BỘ TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH LÊN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀNG CHỤC TỶ EURO KHI BỊ ĐÓNG CỬA LẦN 2

Ngài Peter Altmaier - Bộ trưởng bộ kinh tế tới từ CDU và Ngài Olaf Scholz- Bộ trưởng bộ tài chính từ SPD đã có cuộc họp kéo dài hàng giờ đồng hồ vào hôm nay, 29.10.2020, xoay quanh việc sẽ chi gói hỗ trợ 10 tỷ € cho doanh nghiệp các ngành bị ép buộc đóng cửa.

Khi lệnh Lockdown được công bố vào 2 tháng 11, chính phủ Liên Bang đã hứa sẽ giúp các công ty và những người tự kinh doanh với hàng tỷ Euro. Tuy nhiên, các chi tiết vẫn phải được làm việc một cách "an toàn về mặt pháp lý". Ai nhận được bao nhiêu và khi nào? Một cái nhìn tổng quan.
 
Ai được hỗ trợ kinh tế đột xuất?
 
Các công ty bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt đóng cửa vào tháng 11, chẳng hạn như nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ, nhà hát, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, khu vui chơi giải trí, nhà thổ hoặc cơ sở mát-xa, sẽ nhận được hỗ trợ kinh tế đặc biệt. Nó sẽ lên tới 75% doanh thu vào tháng 11 năm 2019 - 70% đối với các công ty lớn hơn có 50 nhân viên trở lên, như Altmaier nói. Đối với các công ty "rất lớn", vẫn có thể điều chỉnh thêm.

 Đối với các công ty bị ảnh hưởng gián tiếp, chẳng hạn như các nhà cung cấp nhà hàng hoặc tiệm giặt là, theo Bộ trưởng bộ kinh tế Altmaier, cần có một danh sách "hoặc một tiêu chí khác". Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là một công ty mất "90 đến 100 phần trăm" doanh số bán hàng trong tháng 11 - "không chỉ một vài phần trăm". Giới Thương mại đã kêu gọi sự giúp đỡ cho những người bị ảnh hưởng với mức giảm doanh thu từ 70% trở lên.

Doanh số bán hàng nên được tính như thế nào?

Bộ trưởng bộ kinh tế Altmaier cho biết doanh số bán hàng của công ty vào tháng 11 năm 2019 "thường được tính thuế và ghi chép". Các phúc lợi của nhà nước như đóng góp xã hội cho thời gian làm việc ngắn hạn và viện trợ đã được chi trả sẽ được khấu trừ vào khoản này.  Các công ty thậm chí không tồn tại vào tháng 11 năm ngoái sẽ có thể chỉ định doanh thu hàng tháng khác làm tham chiếu - "ví dụ: tháng 10, khi trời đã mát hơn và ẩm hơn", như ngài Bột trưởng nói. Các công ty và cả những người tự kinh doanh với doanh số dao động mạnh sẽ có thể cung cấp thu nhập trung bình trong vài tháng.

Khi nào các công ty có thể xin trợ giúp?

Bộ trưởng bộ kinh tế Altmaier hứa rằng điều đó sẽ xảy ra "càng sớm càng tốt", chắc chắn sẽ không mất nhiều tháng. Chính phủ sẽ công bố thông tin về việc này trong những ngày tới. Bộ trưởng yêu cầu bạn hiểu rằng các ứng dụng phải được bảo mật về mặt pháp lý và hành vi lạm dụng phải được loại trừ càng nhiều càng tốt.  Đầu mối liên hệ sẽ là cổng thông tin ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.  Để được hỗ trợ rất nhanh, nên có tùy chọn thanh toán trước.

Có sự trợ giúp nào khác không?

Các công ty bị ảnh hưởng cũng có thể đăng ký một khoản vay nhanh để mua hàng và chi phí vận hành từ ngân hàng phát triển nhà nước KfW - điều này cũng mới đối với các công ty có ít hơn mười nhân viên. Nhà nước đảm bảo 100% các khoản vay này cho các doanh nghiệp nhỏ với số tiền lên đến 300.000 EUR.  Các khoản vay nhanh - lên đến 500.000 euro cho các công ty có hơn 10 và dưới 50 nhân viên - có thời hạn lên đến 10 năm, lãi suất là 3,0%. Có thể có hai năm miễn phí khi bắt đầu.

(Thời gian chính phủ công bố, Viet-bao.de sẽ cập nhật nhanh nhất tới quý bà con doanh nghiệp)

Nguồn: CTV Nguyen Mai - Theo ntv 29.10.2020

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan