HỘ CHIẾU NHẬT BẢN VÀ SINGAPORE QUYỀN LỰC NHẤT NĂM 2022

Đăng bởi:
12/01/2022 | 15:14
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
HỘ CHIẾU NHẬT BẢN VÀ SINGAPORE QUYỀN LỰC NHẤT NĂM 2022

Không có thay đổi ở hai vị trí đầu trên bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 89 trong 199 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bảng xếp hạng không xét đến các hạn chế tạm thời, lệnh đóng cửa biên giới của các quốc gia vì Covid-19. Nếu bỏ qua những khó khăn trong di chuyển vì dịch bệnh, Nhật Bản và Singapore vẫn sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2022. Công dân hai nước này được phép đến 192 quốc gia, vùng lãnh thổ mà không cần thị thực. Hộ chiếu Afghanistan đứng cuối bảng xếp hạng với 26 điểm miễn xin visa trước.

Hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 89, thăng 6 hạng so với 2021, có thể đến 54 quốc gia, vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực, chỉ cần visa on arrival (visa nhập cảnh sân bay) hay eTA (visa điện tử). Trong khu vực Đông Nam Á, hộ chiếu Malaysia xếp thứ 12 với 179 điểm đến miễn visa, Thái Lan thứ 65 (79 điểm), Lào thứ 93 (50 điểm), Campuchia thứ 90 (53 điểm) và Indonesia thứ 72 (71 điểm).

Đây là báo cáo đầu tiên trong năm nay của Công ty Tư vấn Cư trú & Quốc tịch Toàn cầu Henley & Partners, có trụ sở tại London, Anh. Công ty này xếp thứ bậc của các cuốn hộ chiếu tại 199 điểm đến trên thế giới và cập nhật theo thời gian thực suốt cả năm, cũng như những thay đổi mới nhất về chính sách thị thực có hiệu lực. Các chỉ số, thứ hạng này được sắp xếp dựa trên dữ liệu độc quyền mà Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA cung cấp kể từ năm 2006.

10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

1. Nhật Bản, Singapore (192 điểm đến)
2. Đức, Hàn Quốc (190)
3. Phần Lan, Italy, Luxembourg, Tây Ban Nha (189)
4. Áo, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển (188)
5. Ireland, Bồ Đào Nha (187)
6. Bỉ, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ (186)
7. Australia, Canada, CH Czech, Hy Lạp, Malta (185)
8. Ba Lan, Hungary (183)
9. Lithuania, Slovakia (182)
10. Estonia, Latvia, Slovenia (181)

Những hộ chiếu nằm cuối bảng xếp hạng: Triều Tiên (39), Nepal và vùng lãnh thổ Palestine (37), Somalia (34), Yemen (33), Pakistan (31), Syria (29), Iraq (28) và Afghanistan (26).

Nguồn: Anh Minh (Theo CNN)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >